IAEA: Lượng urani làm giàu cao của Iran nhiều khả năng vẫn ở cơ sở Isfahan

Phần lớn lượng urani làm giàu ở mức cao của Iran nhiều khả năng vẫn được lưu trữ tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, bất chấp các cuộc không kích trong thời gian qua. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.
Chú thích ảnh
Nhân viên kỹ thuật Iran làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420 km về phía Nam. Ảnh: The Times of Israel/TTXVN

Ông Grossi nêu rõ IAEA có các hình ảnh vệ tinh cho thấy tác động của những đợt không kích gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và cơ quan này vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin.

Trong thời gian qua, hoạt động thanh sát của IAEA tại Isfahan đã bị gián đoạn sau khi Israel phát động cuộc chiến 12 ngày chống Iran vào tháng 6/2025, kéo theo sự tham gia của cả Mỹ sau đó với các cuộc không kích nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Theo đánh giá của IAEA, một phần lớn urani làm giàu cao của Iran đã được lưu trữ tại tổ hợp hạt nhân Isfahan kể từ thời điểm đó và nhiều khả năng đến nay vẫn còn ở nguyên đó.

Cũng theo ông Grossi, hiện IAEA chưa thể trực tiếp kiểm tra để xác nhận chính xác về tình trạng của số vật liệu trên cũng như các dấu niêm phong của cơ quan này, do đó các nhận định đưa ra chỉ dựa trên những ước tính tốt nhất. IAEA mong muốn được tiếp cận và kiểm tra các cơ sở hạt nhân khác của Iran như Natanz và Fordo, nơi cũng có lưu trữ vật liệu hạt nhân.

Theo quy định trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) mà Iran là một thành viên, nước này có nghĩa vụ cho phép IAEA tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân.

Theo số liệu của IAEA, Iran hiện sở hữu khoảng 440,9 kg urani đã được làm giàu 60% và chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn để tiến đến mức 90% đủ dùng cho chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong số này có khoảng 200 kg được cho là đang lưu trữ trong các đường hầm tại tổ hợp Isfahan. Ông Grossi từng cảnh báo lượng urani trên, nếu được sử dụng cho mục đích quân sự, có thể đủ để sản xuất 10 vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên cho đến nay Iran vẫn luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Hiện IAEA đã thảo luận với Nga và một số nước khác về khả năng đưa số urani đã làm giàu cao của Iran ra khỏi nước này, hoặc pha loãng để giảm mức độ làm giàu. Tuy nhiên, đây là một tiến trình phức tạp, đòi hỏi phải có thỏa thuận chính trị hoặc chiến dịch quân sự quy mô lớn. Dù vậy, theo ông Grossi, việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran là điều “không thể thiếu” và để đạt được thỏa thuận cần phải có “ý chí chính trị” từ các bên, trong đó không thể thiếu được việc IAEA phải thanh sát đầy đủ các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là ưu tiên cốt lõi và rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo Tehran không thể nhanh chóng tiến tới chế tạo bom hạt nhân.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.