Iran tuyên bố chưa sẵn sàng đàm phán, không giao nộp uranium đã làm giàu cho Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran sẽ không chuyển giao uranium đã làm giàu cho Mỹ, đồng thời cho biết nước này chưa sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp trong bối cảnh bất đồng còn lớn giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, trong phát biểu được truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, ông Khatibzadeh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ vật liệu đã làm giàu nào tới Mỹ. Vấn đề này không nằm trong nội dung thảo luận”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cũng đưa tin bên lề một diễn đàn ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Khatibzadeh đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ có thể thu giữ uranium của Iran.

“Tôi có thể khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu làm giàu nào được chuyển tới Mỹ. Đây là điều không thể khởi đầu đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng xử lý những quan ngại chính đáng, nhưng không chấp nhận những yêu cầu vô lý”, ông nói.

Trước đó một ngày, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến vào Iran để “thu gom toàn bộ vật liệu hạt nhân”, ám chỉ khoảng 440 kg uranium đã làm giàu được cho là chôn vùi dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại nặng sau các cuộc không kích của Mỹ năm ngoái.

Theo ông Khatibzadeh, hai bên đã trao đổi nhiều thông điệp, song tiến trình chưa thể chuyển sang đàm phán trực tiếp vì Mỹ vẫn giữ những yêu cầu mà Tehran coi là “vượt quá giới hạn”. Iran đang tìm cách hoàn tất một “thỏa thuận khung” trước khi tiến tới gặp mặt trực tiếp.

Quan chức Iran không nêu chi tiết các nội dung đàm phán hay những điểm còn bế tắc, nhưng kêu gọi Washington giải quyết các mối quan ngại của Tehran, đặc biệt là các lệnh trừng phạt. Ông chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ là “phi pháp” và mô tả đó là “khủng bố kinh tế” nhằm gây sức ép lên người dân Iran.

Liên quan đến căng thẳng khu vực, khi được hỏi về khả năng phản ứng trước các cuộc tấn công mới của Israel vào Liban, ông Khatibzadeh tuyên bố Iran “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt các hành động gây hấn một lần và mãi mãi”.

Trong khi đó, ông Trump cho biết Mỹ đã yêu cầu Israel không tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Liban, nhấn mạnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah cần chấm dứt. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rõ yêu cầu này chỉ áp dụng với các hoạt động tấn công mang tính chủ động, không bao gồm hành động tự vệ.

Phía Iran tiếp tục khẳng định các hành động của họ mang tính phòng vệ, nhằm đáp trả những gì họ gọi là hành động gây hấn vô cớ trong lúc đàm phán đang diễn ra. Tehran cũng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn cần được mở rộng sang Liban - nơi Israel đã giao tranh với Hezbollah.

Khi Mỹ và Iran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tuần trước, cả Pakistan và Iran cho rằng thỏa thuận này bao gồm cả Liban, nhưng Israel và sau đó là Mỹ đã bác bỏ. Israel tiếp đó tiến hành loạt không kích vào trung tâm thủ đô Beirut, khiến Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz trước khi mở lại sau khi lệnh ngừng bắn tại Liban có hiệu lực ngày 17/4.

“Iran đã đàm phán với thiện chí, chấp nhận ngừng bắn và thông báo rõ rằng thỏa thuận này cần áp dụng cho tất cả các bên, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, phía bên kia không cam kết và sau đó tiếp tục các hành động gây hấn”, ông Khatibzadeh nói.

Ông cho biết một quy trình mới liên quan đến eo biển Hormuz sẽ được đưa vào nội dung đàm phán với Mỹ, nhằm đảm bảo tuyến hàng hải chiến lược này “luôn mở và an toàn cho các hoạt động dân sự”.

Về phần mình, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ duy trì phong tỏa eo biển Hormuz và có thể nối lại các cuộc tấn công nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.