IAEA không tìm thấy bằng chứng Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân

Bất chấp "hàng nghìn giờ" thanh sát, các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn không tìm thấy bằng chứng về mục tiêu quân sự trong chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngày 2/3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết bất chấp "hàng nghìn giờ" thanh sát, các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn không tìm thấy bằng chứng về mục tiêu quân sự trong chương trình hạt nhân của Tehran.Đó là phát biểu trên truyền hình của ông Hassan Rouhani trước thềm cuộc họp Ban giám đốc của IAEA ở Vienna (Áo). Ông Rouhani nêu rõ các cường quốc Phương Tây đều biết rằng nền khoa học hạt nhân tại Iran đi theo con đường hòa bình...
IAEA không tìm thấy bằng chứng Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân ảnh 1

Lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cách thủ đô Tehran, Iran 1200km về phía nam. Ảnh: AFP/ TTXVN

IAEA đã thực hiện hàng nghìn giờ thanh sát và tuyên bố không tìm thấy bất cứ sự chuyển hướng nào khỏi mục đích hòa bình của công nghệ hạt nhân Iran sang các mục đích quân sự.Iran sẽ có các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với các cường quốc thế giới bên lề cuộc họp Ban giám đốc IAEA. Trong báo cáo về Iran công bố cuối tháng 2 vừa rồi, IAEA cho rằng Tehran vẫn thực hiện kế hoạch "đóng băng" chương trình hạt nhân theo thỏa thuận tạm thời ký với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc, cùng với Đức) hồi cuối tháng 11/2013.Hiện Iran và nhóm P5+1 đang tìm cách đạt được thỏa thuận toàn diện để giảm bớt sự nghi ngờ của phương Tây cho rằng các hoạt động hạt nhân của Tehran che giấu mục đích quân sự. Như một phần trong thỏa thuận toàn diện, sáu nước trong P5+1 cũng đang gây sức ép đối với Iran về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Tuy nhiên, ông Rouhani khẳng định đây là chương trình phòng thủ tự nhiên và nước này sẽ vẫn xúc tiến chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông Rouhani nhấn mạnh chính sách ngoại giao của Iran dựa trên cơ sở hòa dịu và xây dựng lòng tin.Sau khi nhậm chức hồi tháng 8 vừa rồi, Tổng thống Rouhani cam kết cải thiện quan hệ với phương Tây để phá vỡ sự cô lập nhằm vào Iran thông qua các lệnh trừng phạt. Theo đó, đối thoại và không áp đặt trừng phạt là phương thức duy nhất để giải quyết chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Tehran.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.