IAEA: Không có dấu hiệu Nga chuẩn bị tái khởi động nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 29/5 cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine bày tỏ quan ngại việc Nga chuẩn bị tìm cách kết nối cơ sở này với lưới điện của mình.
Chú thích ảnh
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà máy Zaporizhzhia, do Nga kiểm soát ngay sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. 6 lò phản ứng tại đây đã ngừng hoạt động kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát.

Theo một quan chức giấu tên của IAEA, các nhóm giám sát tại chỗ không phát hiện bất kỳ hoạt động nào cho thấy nhà máy sẽ được tái vận hành trong thời gian tới. Quan chức này cũng nhấn mạnh nếu việc khởi động lại diễn ra, nhà máy cần được cấp đủ nguồn điện và nước làm mát từ bên ngoài – vốn vẫn chưa thể đảm bảo trong điều kiện hiện nay.

IAEA từ lâu đã kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn tại khu vực này để có thể thực hiện các biện pháp cải thiện an toàn, đặc biệt liên quan đến việc làm mát nhiên liệu hạt nhân.

Về phía Ukraine, một quan chức cho biết chính phủ nước này đã chính thức chuyển lời phản đối tới IAEA sau khi xuất hiện các báo cáo rằng Nga đang xây dựng đường dây điện nhằm kết nối nhà máy Zaporizhzhia với lưới điện của Nga. Đại diện của Ukraine tại IAEA, ông Yuriy Vitrenko, nhấn mạnh bất kỳ hành động nào như vậy đều là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của nước này.

Trước đó, tờ New York Times ngày 28/5 trích dẫn một báo cáo từ tổ chức Greenpeace cho biết Nga đã xây dựng hơn 80 km đường dây điện nối các thành phố Mariupol và Berdyansk – hai khu vực do Nga kiểm soát – để phục vụ việc truyền tải điện từ nhà máy Zaporizhzhia.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng việc tái vận hành một trong 6 lò phản ứng của nhà máy có thể diễn ra. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng hiện điều kiện cơ sở hạ tầng – đặc biệt về nước làm mát và điện – chưa cho phép điều đó.

Sau sự kiện đập Kakhovka bị phá hủy vào năm 2023, hồ chứa cung cấp nước chủ yếu cho nhà máy Zaporizhzhia đã cạn kiệt. Kể từ đó, nhà máy phải sử dụng nước từ các giếng khoan, đủ để làm mát các lò phản ứng khi ngừng hoạt động, nhưng không đáp ứng được nhu cầu nếu chúng được tái khởi động.

Một quan chức IAEA cho biết, nhà máy Zaporizhzhia đã mất nguồn nước làm mát chính, khiến hệ thống không thể vận hành theo đúng thiết kế ban đầu. Theo ông, khi đi vào hoạt động, nhà máy đòi hỏi lượng nước làm mát cao gấp nhiều lần so với khi ngừng vận hành. Quan chức này nhấn mạnh: “Hiện chúng tôi chưa thấy có giải pháp khả thi nào để khắc phục nhanh chóng vấn đề này”.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.