IAEA kêu gọi kiềm chế tối đa

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cảnh báo không bao giờ được tấn công các địa điểm nhà máy điện hạt nhân hoặc các khu vực lân cận.

Cảnh báo trên được đưa ra sau vụ tấn công thứ 4 gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm cách thủ đô Tehran, Iran khoảng 1.200km. Ảnh: TASS/TTXVN

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tấn công, nhấn mạnh rằng các địa điểm nhà máy điện hạt nhân hoặc các khu vực lân cận "không bao giờ được phép bị tấn công". Ông cảnh báo các tòa nhà phụ trợ có thể chứa thiết bị an toàn quan trọng. Ông Grossi một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong một cuộc xung đột, kêu gọi kiềm chế tối đa về mặt quân sự để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cảnh báo các cuộc tấn công tiếp tục vào địa điểm hạt nhân này có thể dẫn đến hậu quả là bụi phóng xạ "sẽ chấm dứt sự sống ở các vương quốc thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC)". Trước đó, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin một vật thể phóng đã trúng khu vực gần nhà máy Bushehr vào sáng 4/4. Đây là vụ tấn công thứ 4 như vậy kể từ khi bùng phát xung đột ngày 28/2. Vụ việc làm một nhân viên nhà máy thiệt mạng do mảnh vỡ của vật thể phóng, trong khi một tòa nhà trong khu vực bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ. Theo IAEA, không có báo cáo về sự gia tăng mức độ phóng xạ.

Trong khi đó, Nga đã bắt đầu kế hoạch sơ tán 198 công nhân khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran ngay sau vụ việc. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người đứng đầu cơ quan hạt nhân Rosatom của Nga, ông Alexey Likhachev cho biết: "Theo kế hoạch, chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn chính của cuộc sơ tán hôm nay. Khoảng 20 phút sau vụ tấn công, các xe buýt đã khởi hành từ ga Bushehr hướng về biên giới Iran-Armenia. Chính xác là 198 người - đây là cuộc sơ tán lớn nhất".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.