Tehran công bố tình trạng nhà máy hạt nhân lần thứ 3 bị tập kích bởi Mỹ - Israel

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) xác nhận nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam nước này đã bị một vật thể bay nhắm trúng. Đây là cuộc tấn công thứ ba nhằm vào cơ sở này kể từ khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran.

581-eo-bien-hormuz.jpg
Quang cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở tỉnh Bushehr, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 27/3, AEOI cho biết vật thể bay đã rơi xuống khuôn viên nhà máy vào đầu ngày, song báo cáo ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người, tài chính hay kỹ thuật.

AEOI nêu rõ: “Đánh giá sơ bộ cho thấy, dù vật thể đã rơi xuống khuôn viên nhà máy nhưng không có hạng mục nào của cơ sở bị hư hại”.

AEOI nhấn mạnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr đang vận hành toàn phần và chứa lượng lớn vật liệu phóng xạ. AEOI đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ thiệt hại nào đối với cơ sở này đều có thể dẫn tới sự cố hạt nhân nghiêm trọng kéo theo những hậu quả không thể khắc phục đối với khu vực.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình là hành vi vi phạm rõ ràng quy định và nghĩa vụ quốc tế liên quan đến quyền miễn trừ của những cơ sở này trước các cuộc tấn công quân sự.

Cũng trong ngày 27/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đề cập đến tình trạng Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran trong chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28/2. Ông tuyên bố Iran sẽ khiến Israel “phải trả giá đắt” cho các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng, đồng thời nhấn mạnh rằng những đòn không kích này đi ngược lại với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về “khoảng tạm dừng các hành động gây hấn” nhằm vào Iran. Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 26/3 khẳng định Iran mong muốn “chấm dứt hoàn toàn” cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực Tây Á. Tổng thống Iran đã đưa ra thông điệp như vậy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Trong đó, Tổng thống Pezeshkian cho biết Tehran theo đuổi giải pháp kết thúc chiến tranh một cách toàn diện, đi kèm với các bảo đảm về hòa bình lâu dài trong khu vực.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2 với các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Tehran và nhiều thành phố của Iran. Đáp lại, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel cũng như các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại khu vực Trung Đông, khiến tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.