Hyundai giới thiệu SUV điện cỡ lớn, công nghệ sạc siêu nhanh

Ioniq 9, mẫu xe điện mới nhất của Hyundai là một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) ba hàng ghế, có thể chở tối đa bảy hành khách dành cho thị trường Mỹ.
Chú thích ảnh
Hyundai Ioniq 9, mẫu SUV điện 3 hàng ghế được ra mắt tại sự kiện của Hyundai ở Hollywood Hills ở Los Angeles, California, Mỹ, ngày 20/11/2024. Ảnh: REUTERS

Mẫu xe mới này là chiếc xe điện lớn nhất của Hyundai cho đến nay. Ioniq 9 dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào mùa Xuân tới. Hyundai cho biết chiếc xe này sẽ có khả năng sạc nhanh từ 10% đến 80% trong 24 phút, với một lần sạc đầy xe sẽ đi được quãng đường ước tính là 539 km và có thể đạt tốc độ từ 0 đến 96 km/giờ chỉ trong 4,9 giây.

Hyundai từ chối công bố giá của chiếc SUV mới cho đến gần thời điểm mẫu xe xuất hiện tại các đại lý. Mẫu xe Kia EV9, được xây dựng trên cùng một nền tảng xe, hiện có giá khởi điểm khoảng 55.000 USD.

Ioniq 9 có thiết kế bên ngoài khác biệt rõ rệt so với Kia EV9 và các mẫu xe điện nhỏ hơn của Hyundai.

Mặc dù sự chuyển đổi sang xe điện diễn ra chậm hơn dự kiến, Hyundai vẫn kiên định với kế hoạch đã công bố trước đó là cung cấp đầy đủ các mẫu xe điện tại Mỹ, bao gồm một danh mục gồm 23 mẫu xe điện vào năm 2030.

Hyundai (bao gồm cả Kia) có doanh số bán xe điện lớn thứ hai tại Mỹ trong quý III/2024, chỉ đứng sau Tesla, hãng xe điện dẫn đầu tại Mỹ. Kia và Hyundai thuộc cùng một tập đoàn nhưng lại hoạt động riêng biệt tại thị trường Mỹ.

Ioniq 9 dự kiến sẽ được bán tại Hàn Quốc và Mỹ vào nửa đầu năm 2025, sau đó hãng có kế hoạch phân phối sang châu Âu và các thị trường khác. Mẫu xe này sẽ được sản xuất tại một nhà máy mới trị giá hàng tỷ USD ở Georgia. 

Xe SUV ba hàng ghế đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình có trẻ nhỏ, những người thường xuyên chở con cái và bạn bè đi chơi hoặc đi du lịch.

Các hãng xe như Lucid, General Motors (GM), Cadillac, Volvo và Vinfast đều đang khởi động các mẫu xe điện ba hàng ghế.

Ông Sam Fiorani, Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu AutoForecast Solutions, cho rằng các nhà sản xuất ô tô cần tham gia vào thị trường SUV ba hàng ghế để mang đến cho khách hàng những lựa chọn phù hợp. Ông cho biết, nếu không có mặt trong phân khúc mà khách hàng kỳ vọng, họ sẽ chuyển sang hãng khác, và việc giữ chân khách hàng dễ dàng hơn nhiều so với việc giành khách từ thương hiệu khác.

Với các chính sách ưu đãi hiện tại, ông Fiorani dự báo rằng những mẫu xe mới sẽ giúp doanh số bán xe điện ba hàng ghế tăng gấp đôi vào năm tới, đạt khoảng 150.000 chiếc, só 68.000 chiếc dự kiến trong năm nay.

Tuy nhiên, bà Jessica Caldwell, thuộc công ty nghiên cứu ô tô Edmunds cho rằng toàn bộ thị trường xe điện hiện tại rất khó khăn và việc xây dựng các SUV ba hàng ghế càng khó khăn do giá cả và chi phí cao. Các mẫu xe này là một phần trong chiến lược dài hạn của các nhà sản xuất ô tô nhằm mở rộng danh mục xe điện, nhưng bà Caldwell khẳng định rằng cần phải điều chỉnh lại dự báo về khối lượng xe bán ra trong phân khúc này.

Vào tháng Tám, Ford đã đình chỉ kế hoạch sản xuất SUV điện ba hàng ghế, thay vào đó lựa chọn xây dựng các mẫu SUV lai để thu hút khách hàng với các xe có phạm vi hoạt động lâu hơn cho các chuyến đi xa.

Trà My (CNBC, Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.