Hy vọng mới về vắcxin phòng sốt rét

Tạp chí Science (Mỹ) vừa công bố kết quả công trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắcxin phòng chống sốt rét, một bước quan trọng về khả năng điều chế ra loại vắcxin phòng căn bệnh khá phổ biến tại các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Tạp chí Science (Mỹ) vừa công bố kết quả công trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắcxin phòng chống sốt rét, một bước quan trọng về khả năng điều chế ra loại vắcxin phòng căn bệnh khá phổ biến tại các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Hy vọng mới về vắcxin phòng sốt rét ảnh 1

Vắcxin chống sốt rét, do Công ty dược phẩm Sanaria và Viện nghiên cứu bệnh dị ứng và truyền nhiễm Mỹ hợp tác sản xuất, được điều chế từ ký sinh trùng "Plasmodium falciparum" và đang được nghiên cứu ở giai đoạn một. Với kết quả vô cùng khả quan này, công trình nghiên cứu đang tiếp tục được mở rộng và các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em sẽ được tiến hành tại một số nước châu Phi, nơi có tỷ lệ nhiễm bệnh sốt rét cao nhất thế giới.


Mặc dù vậy, theo các nhà khoa học, phải đợi ít nhất 10 năm nữa vắcxin phòng bệnh sốt rét mới có thể sử dụng rộng rãi, bởi việc phát triển một vắcxin mới luôn là quá trình dài và phức tạp. Hiện thế giới chưa điều chế được loại vắcxin nào có thể chống các bệnh ký sinh.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.