Hy Lạp và Hà Lan siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19

Hy Lạp và Hà Lan ngày 2/11 công bố quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trong bối cảnh số ca mắc mới tại các nước này có xu hướng tăng sau thời gian thực hiện nới lỏng các biện pháp. 
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt tại nhà ga tàu hỏa ở Athens, Hy Lạp trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Hy Lạp, các quy định mới được ban hành chủ yếu nhắm vào các đối tượng chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, từ ngày 6/11, người chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để tới các địa điểm công cộng như cửa hàng, tòa nhà cao tầng hay ngân hàng. Người lao động làm việc trong các lĩnh vực công hoặc tư nhân phải trình kết quả âm tính 2 lần/tuần và chi phí xét nghiệm tự chi trả. Các cửa hàng và nhà hàng sẽ bị phạt tới 5.000 euro (5.800 USD) nếu không nghiêm túc thực hiện các quy định nói trên. 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Hy Lạp, có 63% dân số nước này đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn là mối lo khi còn nhiều người vẫn chưa tiêm chủng và nước này trong ngày 2/11 ghi nhận kỷ lục 6.700 ca mắc mới và 59 ca tử vong. 

Tại Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte ngày 2/11 quyết định tái áp đặt các biện pháp phòng dịch, trong đó có yêu cầu đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, thực hiện giãn cách xã hội và yêu cầu trình chứng nhận COVID-19 tại các viện bảo tảng hay nhà hàng. Người dân nước này cũng được khuyến nghị làm việc tại nhà ít nhất nửa thời gian trong tuần và tránh đi lại vào giờ cao điểm. 

Hà Lan buộc phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch sau khi nước này ghi nhận trung bình có 7.711 ca mắc mới mỗi ngày trong 1 tuần qua, tăng 39% so với tuần trước đó. 

Hiện có 84% dân số trong độ tuổi trưởng thành của Hà Lan đã tiêm chủng. Bộ Y tế Hà Lan kêu gọi đây là thời điểm những người chưa tiêm chủng cần đi tiêm chủng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".