Hy Lạp sẽ cạn tiền vào ngày 8/4

Hy Lạp sẽ cạn tiền vào ngày 8/4 tới nếu không nhận được các khoản tiền bổ sung từ các thể chế tiền tệ quốc tế.
Báo "Toàn cảnh Frankfurt Chủ Nhật" của Đức ngày 22/3 dẫn báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) cho biết Hy Lạp sẽ cạn tiền vào ngày 8/4 tới nếu không nhận được các khoản tiền bổ sung từ các thể chế tiền tệ quốc tế.
Hy Lạp sẽ cạn tiền vào ngày 8/4 ảnh 1

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, đây chính là lý do khiến Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phải nhanh chóng nhất trí về danh mục cải cách với các chủ nợ để có thể nhận được nguồn tiền mới và ông Tsipras cũng chỉ còn hơn 2 tuần để có thể đàm phán về vấn đề này.

Các nguồn tin ngoại giao từ Brussels cho biết, từ ngày 9/4, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ xếp thực trạng tài chính của Chính phủ Hy Lạp ở mức "nguy kịch". Athens cũng sẽ phải thanh toán khoản tín dụng trị giá 467 triệu euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo các chuyên gia EC, Chính phủ Hy Lạp lúc này sẽ phải viện tới cả lượng tiền mặt của các quỹ xã hội và doanh nghiệp nhà nước. Những áp lực nêu trên sẽ càng gây áp lực lên Thủ tướng Tsipras, buộc ông cho tới ngày 8/4 phải đàm phán thành công với các chủ nợ gồm EC, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và IMF để có thể nhận khoản tín dụng trị giá 7,2 tỷ euro.


TN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.