Hy Lạp trả một phần nợ cho IMF

Hy Lạp đã hoàn trả một phần nợ trị giá 336 triệu euro cho IMF, trong khoản nợ mà quốc gia này phải hoàn trả hết trong tháng 3.
Mặc dù đang trong tình trạng tài chính bấp bênh, song Hy Lạp ngày 13/3 đã hoàn trả một phần nợ trị giá 336 triệu euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), trong khoản nợ mà quốc gia này phải hoàn trả hết trong tháng 3.
Hy Lạp trả một phần nợ cho IMF ảnh 1

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker (phải) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán với các chủ nợ ngày 13/3. Ảnh: AFP-TTXVN.

Như vậy, Hy Lạp còn nợ IMF, một trong những chủ nợ chính của Hy Lạp, 896 triệu euro và phải thanh toán trong thời gian từ ngày 16-20/3, trong khuôn khổ khoản nợ phải trả trị giá 240 tỷ euro được IMF cho vay từ năm 2010. Trong khi đó, nguồn thu của Hy Lạp bị thâm hụt 963 triệu euro trong tháng 2, ít hơn 11% so với dự kiến, một tháng sau khi thay đổi chính phủ ở Hy Lạp.TN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.