Hy Lạp khuyến nghị EU về việc tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 24/11, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã đề xuất rằng Ủy ban châu Âu (EC) nên quy định việc tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 là điều kiện để người dân châu Âu có thể đi lại tự do trong khối, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Lesbos, Hy Lạp, ngày 3/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bức thư gửi người đứng đầu EC, bà Ursula von der Leyen, ông Mitsotakis đề xuất rằng nên coi việc tiêm liều vaccine tăng cường, được cập nhật trong thẻ xanh COVID-19, là một điều kiện để các công dân châu Âu trên 60 tuổi được đi lại an toàn trong Liên minh châu Âu (EU). Trong thư, ông Mitsotakis viết: "Một sáng kiến chính sách như vậy sẽ giúp các hệ thống y tế của chúng ta duy trì việc kiểm soát đối với virus và đại dịch mà không phải chuyển sang các hạn chế mới có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi của nền kinh tế".

Dữ liệu của một nghiên cứu lớn, được Pfizer Inc và đối tác BioNTech SE công bố đã chỉ ra rằng liều tăng cường của vaccine phòng COVID-19 do họ bào chế có hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2 là 95,6% khi so sánh với nhóm đã tiêm vaccine, nhưng không tiêm mũi thứ ba. Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cũng đã khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người lớn, ưu tiên cho những người trên 40 tuổi, trong một sự thay đổi chính sách lớn.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.