Hy Lạp điều tiêm kích chặn UAV xâm nhập không phận

Đài truyền hình nhà nước ERTnews và một nguồn tin quân sự Hy Lạp cho biết, ngày 28/8, nước này đã điều các chiến đấu cơ F-16 xuất kích khẩn cấp sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) bay vào khu vực gần sân bay Alexandroupolis ở vùng Đông Bắc. Theo các nguồn tin trên, UAV trên được cho là của Thổ Nhĩ Kỳ.  
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-16 và tàu chiến của Hải quân Hy Lạp tham gia tập trận ở Đông Địa Trung Hải ngày 24/8/2020. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

ERTnews đưa tin UAV bị cáo buộc “xâm nhập trái phép” không phận Hy Lạp và bay gần đường băng sân bay Alexandroupolis đúng thời điểm một máy bay chở khách chuẩn bị cất cánh. Hy Lạp sau đó đã lập tức điều chiến đấu cơ F-16 làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, trang tin Ekathimerini cho biết thêm rằng máy bay chở khách được yêu cầu sử dụng một đường băng khác và duy trì ở độ cao thấp cho đến khi khu vực được xác định an toàn.

Alexandroupolis là thành phố cảng nằm ở Đông Bắc Hy Lạp, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là khu vực có vị trí chiến lược và thường được quân đội hai nước đặc biệt quan tâm. Hai nước đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng từ lâu đã tồn tại bất đồng về một loạt vấn đề, trong đó có các yêu sách chủ quyền chồng lấn ở biên giới trên bộ và trên biển. Giới chức Hy Lạp cho biết số vụ UAV bị phát hiện xâm nhập không phận nước này đã gia tăng kể từ năm 2025.

Các nước châu Âu thời gian gần đây tăng cường cảnh giác trước nguy cơ UAV xâm nhập không phận trong bối cảnh thiết bị này được sử dụng phổ biến trong cuộc xung đột Nga - Ukraine và đã xuất hiện trong một số vụ việc liên quan đến an ninh hàng không tại châu Âu.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.