Hy Lạp có thể đóng cửa các ngân hàng thêm một tháng

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết các ngân hàng của nước này có thể tiếp tục đóng cửa cho đến khi thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp của Eurozone chính thức được phê chuẩn và tiến trình này có thể kéo dài ít nhất 1 tháng.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 14/7 cho biết các ngân hàng của nước này có thể tiếp tục đóng cửa cho đến khi thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chính thức được phê chuẩn và tiến trình này có thể kéo dài ít nhất 1 tháng.

Hy Lạp có thể đóng cửa các ngân hàng thêm một tháng ảnh 1

Quang cảnh bên ngoài trụ sở ECB ở Frankfurt am Main, Đức ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Hy Lạp, Thủ tướng Tsipras cho biết việc mở cửa lại các ngân hàng phụ thuộc vào sự phê chuẩn thỏa thuận mới đạt được giữa Hy Lạp và các đối tác trong Eurozone và điều này có thể kéo dài tới một tháng. Ông cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng mức hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp đối với các ngân hàng của Hy Lạp.
Hy Lạp đã mất khả năng thanh toán từ ngày 30/6 vừa qua sau khi không trả được khoản nợ 1,6 tỷ euro cho Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các ngân hàng của Hy Lạp cũng đã đóng cửa từ hôm 28/6 để ngăn dân chúng rút tiền ồ ạt. Sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng, hôm 13/7 vừa qua, các nước thành viên trong Eurozone đã đạt được thỏa thuận về chương trình cứu trợ mới cho Hy Lạp. Thủ tướng Tsipras đã phải chấp thuận các biện pháp cải cách khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ như cải cách lương hưu, tăng tuổi về hưu, cắt giảm ngân sách quốc phòng, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, để đổi lấy gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro (96 tỷ USD). Với gói cứu trợ này, Hy Lạp sẽ tránh được vỡ nợ.Theo quy định, thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp sẽ còn phải chờ sự phê chuẩn của quốc hội các nước thành viên của Eurozone, trong đó có Hy Lạp.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.