Eurozone công bố khoản đóng góp trong gói cứu trợ Hy Lạp

Chính phủ các nước Eurozone sẽ đóng góp khoảng 40-50 tỷ euro cho gói cứu trợ tài chính kéo dài 3 năm dành cho Hy Lạp.

Một quan chức châu Âu cho biết chính phủ các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ đóng góp khoảng 40-50 tỷ euro (44-55 tỷ USD) cho gói cứu trợ tài chính kéo dài 3 năm dành cho Hy Lạp, dự kiến lên tới 86 tỷ euro.

Eurozone công bố khoản đóng góp trong gói cứu trợ Hy Lạp ảnh 1

Một người dân Hy Lạp ngồi bên ngoài chi nhánh ngân hàng ở Thessaloniki chờ rút tiền ngày 3/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM), quỹ cứu trợ của Eurozone được thành lập trong cuộc khủng hoảng tài chính, sẽ bơm từ "40-50 tỷ euro" vào gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp tính từ năm 2010.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ đóng góp một khoản cứu trợ lớn khác trong bối cảnh định chế tài chính có trụ sở tại Washington (Mỹ) dự kiến sẽ giải ngân cho Athens 16 tỷ euro trong khuôn khổ chương trình hiện nay, có thời hạn tới tháng 3/2016. Số còn lại sẽ trích từ lợi nhuận của các doanh nghiệp được tư nhân hóa của Hy Lạp và các thị trường tài chính.

Các nhà lãnh đạo đạt được nhất trí về gói cứu trợ mới cho Hy Lạp sau một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 17 tiếng kết thúc rạng sáng 13/7. Người đứng đầu ESM Klaus Regling tuyên bố IMF sẽ cam kết thực hiện khoản cứu trợ trên nếu Hy Lạp hoàn trả đúng hạn 2 khoản vay trị giá 2 tỷ euro trong tháng này.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.