ECB giữ nguyên trần tín dụng khẩn cấp cho Hy Lạp

ECB đã quyết định giữ nguyên mức tín dụng hỗ trợ khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 8/7 đã quyết định giữ nguyên mức tín dụng hỗ trợ khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp.

Đây là lần thứ ba ECB không nâng mức trần hỗ trợ khẩn cấp cho Athens, hiện ở mức khoảng 89 tỷ euro. Quyết định trên tuy tiếp tục giữ các ngân hàng Hy Lạp "trên mặt nước", song không phải là quyết định được Athens chờ đợi.

ECB giữ nguyên trần tín dụng khẩn cấp cho Hy Lạp ảnh 1

Trụ sở ECB tại Frankfurt/Main, Đức.

Chính phủ Hy Lạp mong muốn ECB bổ sung thêm công cụ tài chính cho các ngân hàng nước này, song thể chế tài chính có trụ sở ở Frankfurt/Main không đồng ý nâng mức trần tín dụng hỗ trợ thanh khoản cho Hy Lạp. Hội đồng thống đốc ECB có thể sẽ nhóm họp vào đầu tuần tới để bàn về các khoản tín dụng khẩn cấp cho Athens.

Các khoản tín dụng của ECB hiện là nguồn tiền duy nhất "nuôi sống“ ngân hàng Hy Lạp. Tuy nhiên, sau khi ECB quyết định không nâng mức trần tín dụng thanh khoản cho Hy Lạp, hệ thống ngân hàng ở nước này rơi vào tình thế phải hoạt động cầm cự, như đóng cửa các điểm giao dịch, phong toả việc chuyển tiền ra nước ngoài nếu không có giấy phép của Ngân hàng trung ương hay Bộ Tài chính Hy Lạp, trong khi khách hàng chỉ có thể rút 60 euro/người/ngày.

Hiện có nhiều thông tin cho biết các ngân hàng Hy Lạp trong một hai ngày tới sẽ cạn tiền mặt. Theo một sắc lệnh được Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Nadja Valavani ký ngày 8/7, hệ thống ngân hàng ở nước này sẽ đóng cửa cho tới ít nhất ngày 13/7 tới do khó khăn về tài chính. Các biện pháp kiểm soát lưu thông nguồn vốn theo kế hoạch trước đó hết hiệu lực từ đêm 8/7.

Tại Hy Lạp, Thủ tướng Alexis Tsipras đang tiếp tục thảo luận với các nhà đàm phán và các bộ trưởng nước này về các đề xuất mới nhằm giải quyết khủng hoảng nợ. Trong ngày 9/7, Thủ tướng Tsipras có thể đưa ra một đề xuất cải cách mới, chi tiết, trong bối cảnh ông muốn đạt được thoả thuận với các chủ nợ trước ngày 12/7, thời điểm các nhà lãnh đạo Eurozone họp thượng đỉnh quyết định về khủng hoảng nợ của Athens.

Trong diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cùng ngày cho rằng Hy Lạp cần tái cơ cấu nợ của nước này, trong đó IMF sẽ tham gia đầy đủ vào tiến trình tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng nợ của Athens.

Tuy nhiên, bà cho biết IMF sẽ không có hành động „đặc biệt“ đối với Hy Lạp. Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho rằng việc phục hồi kinh tế ở Mỹ vẫn chưa đủ mạnh để có thể tăng lãi suất, đồng thời bày tỏ quan ngại về hậu quả trong trường hợp Hy Lạp phải rời khỏi Eurozone.

Trang tin N24 của Đức dẫn kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Reuters thực hiện với 57 nhà kinh tế cho biết có khoảng 55% số ý kiến nhận định Hy Lạp sẽ phải rời Eurozone. Đây là lần đầu tiên có quá nửa số ý kiến trong cuộc thăm dò của Reuters cho rằng Hy Lạp sẽ phải rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu này.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.