Hy hữu xương cá đâm thủng... ruột thừa

Trường hợp thủng ruột do hóc xương cá thì rất phổ biến, tuy nhiên trường hợp xương cá lọt được vào và gây thủng ruột thừa là một trường hợp rất hiếm gặp ở Việt Nam mà Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận.

Đó là trường hợp của anh  N.V.Đ (sinh năm 1983, ngụ tại Trà Ôn, Vĩnh Long) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vào ngày 19/11 với những cơn đau bụng dồn dập. Theo như lời kể của bệnh nhân, khoảng nửa tháng nay, những cơn đau bụng cứ xuất hiện và gần đây tình trạng này xuất hiện nhiều hơn. 

Hy hữu xương cá đâm thủng... ruột thừa ảnh 1

Qua kết quả CT cho thấy một chiếc xương cá dài 4cm đâm thủng ruột thừa. Ảnh: BV

Anh V. Đ. nhanh chóng được đưa chuyển đến chụp CT và kết quả cho thấy có 1 xương cá dài 4cm, đâm thủng ruột thừa. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp do xương cá đâm thủng. Theo đó, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành mổ nội soi để cắt ruột thừa và lấy xương cá. Sau 2 ngày nằm viện, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Ths.BS.Nguyễn Văn Rô, bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa của Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết trường hợp xương cá đâm thủng ruột thừa là trường hợp hy hữu. Mảnh xương dài đâm thủng ruột thừa làm bệnh nhân đau đớn, gây viêm ruột thừa cấp… Nếu đế lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo bác sĩ Rô, những nguyên nhân tắc nghẽn ruột thừa gây viêm ruột thừa cấp thường gặp nhất là do sỏi phân (táo bón là nguyên nhân gây sỏi phân). Nguyên nhân thứ hai là do phì đại hạch bạch huyết. Nguyên nhân ít gặp hơn là do dị vật, thường là do nuốt hạt trái cây, trong đó nuốt xương cá là trường hợp rất hy hữu.

Đối với trường hợp này, phẫu thuật cắt ruột thừa là phương pháp điều trị duy nhất. Với phương pháp cắt ruột thừa nội soi, bệnh nhân sẽ mất rất ít thời gian nằm viện, ít đau và không để lại sẹo lớn.

Đ.Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.