Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác định du lịch là khâu đột phá để tăng trưởng

“Phát triển kinh tế khu vực ven sông, ven biển tạo động lực chính cho sự phát triển toàn huyện Quảng Ninh” là nội dung chính trong phương hướng phát triển kinh tế của huyện được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 23 - 25/6.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội cũng đã phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, nhiệm kỳ mới, huyện chọn phát triển kinh tế khu vực ven sông, ven biển làm động lực chính cho sự phát triển của toàn huyện, gắn liền với các dự án lớn, quá trình đô thị hóa và sự phát triển của thành phố Đồng Hới. Du lịch, dịch vụ với các dự án lớn tại xã Hải Ninh và vùng ven sông, các di tích, thắng cảnh sẽ là hướng phát triển kinh tế mới và bền vững cho Quảng Ninh trong tương lai.

Huyện phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, coi đây là khâu đột phá để tăng trưởng, phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công nghiệp năng lượng tái tạo điện gió ở Hải Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh và vùng phía Tây sẽ mang lại nguồn thu khá cho địa phương, đồng thời hỗ trợ phát triển du lịch hạn chế tác động đến môi trường.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã chỉ ra những hạn chế và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Quảng Ninh cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Bên cạnh xác định mục tiêu, ưu tiên tập trung cho phát triển thương mại, du lịch, công nghiệp, Quảng Ninh cần xác định rõ vị trí, vai trò của ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện; gắn việc phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Quảng Ninh là địa bàn có tuyến biên giới giáp nước bạn Lào, có bờ biển dài và nằm ngay cửa ngõ phía Nam của thành phố Đồng Hới; do đó, thời gian tới, ngoài việc nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, huyện cần tập trung xây dựng các lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp, nội chính ngày càng vững mạnh. Huyện cũng cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nội bộ trong Đảng và sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của Quảng Bình. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV. Đồng chí Hoàng Xuân Tân được Đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.