Huyện nghèo Thông Nông trên đà khởi sắc

Thời gian qua, đã có nhiều chương trình, dự án cấp nhà nước, dự án của các tổ chức phi chính phủ đến với huyện nghèo Thông Nông (Cao Bằng), với mục tiêu giúp đồng bào dân tộc nơi đây xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững.
Trong số này, dự án “Nâng cao năng lực của người dân góp phần phát triển kinh tế địa phương” do Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Tổ chức Action Aid triển khai từ năm 2005 đến nay và tiếp tục mở rộng giai đoạn 2016 - 2020, đã phát huy hiệu quả rõ rệt. 
Về thôn Lũng Lừa, xã Đa Thông, nơi có 82 hộ đồng bào Mông, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước những tiến bộ của đồng bào. Anh Vương Văn Đông, cán bộ Ban quản lý dự án, cho biết: Một năm trước, muốn vào thôn Lũng Lừa phải đi bộ một đoạn xa trên con đường mòn đầy đá hộc. Nay, đường xá đã được mở rộng và bê tông hóa. Đi từ Lũng Lừa về trung tâm xã, huyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. 
Huyện nghèo Thông Nông trên đà khởi sắc ảnh 1

Nhiều hộ nghèo ở Cao Bằng đã biết chăn nuôi để thoát nghèo. Ảnh: Quân Trang

Anh Vương Văn Cam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phát triển cộng đồng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lũng Lừa, kể: “Con đường này là do dân tự góp công xây. Chúng tôi vui lắm vì đường dễ đi rồi, chở gạo, chở ngô ra chợ không vất vả nữa. Có nhà văn hóa, có Câu lạc bộ phát triển cộng đồng, chúng tôi được học cách chăn nuôi, trồng trọt, giữ gìn giống bản địa, lại biết thêm được những chính sách của Đảng về người dân tộc, về bình đẳng giới… Giờ đây, thôn chúng tôi không còn hộ đói nữa, phấn khởi lắm”. 
Chị Lầu Thị Vàng (58 tuổi), Trưởng Ban dân cư thôn, cho biết: Năm 2005, chị tham gia lớp học xóa mù chữ dành cho người lớn tuổi, tiền thân của Câu lạc bộ Phát triển cộng đồng. Chị sinh hoạt ở câu lạc bộ đều đặn, vừa để chống tái mù chữ, vừa học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế nông nghiệp của các hộ dân, cùng nhau làm giàu, tiến bộ. Đến nay, gia đình chị đã không còn thiếu ăn, biết tích trữ nước dành cho những ngày khô hạn và biết trồng những giống cây trồng năng suất, hiệu quả cao như: Lạc, ngô, cỏ voi… 
Còn chị Viên Thị Hoa cho biết: “Tham gia Câu lạc bộ là được thêm nhiều kiến thức lắm, biết nuôi lợn khỏe hơn, biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, con cái đi học đầy đủ. Tôi phấn khởi lắm”. 
Huyện nghèo Thông Nông trên đà khởi sắc ảnh 2

Vùng miền núi Cao Bằng khởi sắc.

Ông Vương Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Thông Nông, Trưởng Ban chỉ đạo dự án tại huyện, cho biết: Từ năm 2005, Dự án phối hợp giữa Ban Điều phối Viện trợ nhân dân và Action Aid đã được triển khai tại huyện Thông Nông, với 5 dự án nhánh: Thúc đẩy các giải pháp sinh kế nông nghiệp bền vững; nâng cao năng lực người dân góp phần phát triển kinh tế địa phương; thúc đẩy các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy các giải pháp chính trị cho phụ nữ và trẻ em. 
Trong đó, Dự án nâng cao năng lực người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương được triển khai từ năm 2014 đến hết 2016 tại 5 xã với 17 nhóm phát triển cộng đồng, tương đương với số người hưởng lợi trực tiếp là 425 thành viên thuộc các câu lạc bộ cộng đồng. Sau 3 năm thực hiện, các thành viên đã học hỏi được nhiều kiến thức về sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Một thành công nữa của dự án ở cấp vùng là các thành viên biết vận dụng việc phân tích ngân sách vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Ông Vương Văn Thuận nhận định, việc mở rộng dự án đến năm 2020, sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần giúp Thông Nông hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên cơ sở tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ; nâng cao nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội… Thông Nông phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 5%…
Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.