Huyện Nam Trà My cần sắp xếp lại dân cư hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, ngày 16/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác có buổi làm việc với huyện miền núi Nam Trà My về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học của địa phương.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My. 

Báo cáo Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết: Huyện có tổng diện tích tự nhiên hơn 82.200ha với trên 7.900 hộ dân, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 97%. Do địa hình miền núi phức tạp, các điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn nên tỷ lệ hộ nghèo của địa phương còn khá cao (trên 24,2%).

Đây cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất. Riêng năm 2020-2021, toàn huyện Nam Trà My có 19 người chết, 13 người mất tích, hàng chục người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng vì thiên tai đến nay chưa khắc phục xong.

Để góp phần giúp huyện tháo gỡ những khó khăn, giúp người dân thoát nghèo bền vững, lãnh đạo huyện Nam Trà My mong muốn Phó Chủ tịch nước, các bộ, ngành và UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Là địa phương có cây dược liệu Sâm Ngọc Linh nổi tiếng, có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, người dân trong huyện đã đăng ký trồng khoảng 1.650 ha. Vì vậy huyện Nam Trà My mong các nhà khoa học quan tâm hơn nữa về nghiên cứu phát triển cây sâm Ngọc Linh, nghiên cứu các sản phẩm chế xuất từ cây sâm Việt Nam để có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách và trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại huyện Nam Trà My. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My trong việc khắc phục khó khăn để ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là trong bối cảnh cả nước chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19. Phó Chủ tịch nước mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, gia đình có nhà bị thiệt hại trong các trận mưa lũ vừa qua để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước gợi ý, Nam Trà My là địa phương có tiềm năng lớn về rừng, về dược liệu, nhất là Sâm Ngọc Linh. Do vậy, địa phương cần có chiến lược khai thác nguồn tài nguyên này một cách bền vững giúp người dân sống được nhờ rừng và vươn lên làm giàu từ rừng.

"Trong phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái phải được đặt lên hàng đầu. Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, vì vậy huyện cần bố trí tái định cư, sắp xếp lại dân cư một cách hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nam Trà My là địa phương có phần lớn người dân tộc sinh sống, vì vậy ngoài việc phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, địa phương cần phải bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc anh em", Phó Chủ tịch nước gợi ý.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng, cho các hộ gia đình chính sách và trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại huyện Nam Trà My. 11 hộ gia đình khó khăn về nhà ở cũng được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với kinh phí 50 triệu đồng/nhà. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 200 triệu đồng của cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình bệnh binh Hồ Thị Bông ở xã Trà Mai.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Út và bệnh binh Hồ Thị Bông, cùng ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.