Hủy quyết định thu bằng trung học cơ sở của Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức

Ngày 7/10, luật sư Thanh Lam (thuộc đoàn luật sư Quảng Ngãi), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Tấn Diệp, cho biết vừa nhận được bản án số 01/2020/HC-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức về việc khiếu kiện quyết định thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp.

Theo bản án này, Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) đã tuyên xử “Hủy bỏ Quyết định số 558/QĐ-PGDĐT ngày 2/7/2020 của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi”. 

Trước đó, ngày 13/7, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Cần xử lý khách quan, đúng quy định việc thu hồi Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hệ bổ túc của Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức”, phản ánh về vụ việc trên. 

Theo bài báo, ông Nguyễn Tấn Diệp khẳng định việc ông Nguyễn Ngọc Tài, Trưởng phòng Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức, ký quyết định 588 là sai lầm. Ông Diệp đã đưa ra nhiều bằng chứng và nhân chứng để khẳng định việc đi học và thi của ông là sự thật. Để lấy lại danh dự, uy tín cho bản thân mình, ông Nguyễn Tấn Diệp đã khởi kiện quyết định hành chính của ông Tài.

Hai ngày trước khi Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức xét xử, ngày 28/9, ông Nguyễn Ngọc Tài, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức, đã ký văn bản số 579/QĐ-PGDĐT nhằm thu hồi Quyết định số 558/QĐ-PGDĐT ngày 2/7/2020 do chính mình ký về việc hủy bỏ Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hệ bổ túc của ông Nguyễn Tấn Diệp, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.