Huỷ hội nghị cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Trung Đông

Giới chức Mỹ ngày 23/11 cho biết một hội nghị về cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ở Trung Đông đã bị hủy bỏ vì các điều kiện trong khu vực và sự thiếu đồng thuận giữa các nước liên quan.

Giới chức Mỹ ngày 23/11 cho biết một hội nghị về cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ở Trung Đông đã bị hủy bỏ vì các điều kiện trong khu vực và sự thiếu đồng thuận giữa các nước liên quan.

Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị trên sẽ được tiến hành tại Phần Lan vào tháng 12 tới.

Huỷ hội nghị cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Trung Đông ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết các nước trong khu vực đã không thể đồng thuận về "các điều kiện có thể chấp nhận được cho một hội nghị" và viện dẫn "các điều kiện hiện tại ở Trung Đông" là vật cản đối với hội nghị này.

Thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ vẫn còn tồn tại những khác biệt trong quan điểm của các nước ở khu vực về cách tiếp cận để hướng tới thỏa thuận về kiểm soát vũ khí và an ninh khu vực. Những bất đồng này chỉ có thể được giải quyết thông qua các cuộc gặp và thỏa thuận trực tiếp giữa các nước trong khu vực.

Cũng theo bà Nuland, Mỹ sẽ không ủng hộ một hội nghị mà ở đó bất cứ nhà nước nào trong khu vực bị gây sức ép hay bị cô lập, ám chỉ đồng minh Israel (Ixraen).

Vấn đề này từ lâu đã khiến Israel, nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân không công khai, đối đầu với các nước Arập - đứng đầu là Ai Cập, quốc gia muốn Liên hợp quốc tuyên bố một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung Đông.

Thông cáo trên của Mỹ được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông do những diễn biến mới nhất như cuộc xung đột Israel-Palestine (Palextin) bùng phát trở lại ở Dải Gaza, nội chiến ở Syria (Xyri) và tình hình căng thẳng chính trị ở Ai Cập.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.