Huy động vốn của ngân hàng tăng trưởng khá

Theo báo cáo mới nhất của một số ngân hàng thương mại (NHTM), huy động vốn trong 9 tháng năm nay đạt ở mức tăng trưởng khá.

Đại diện Ngân hàng VPBank cho biết: Huy động vốn đạt mức 166 nghìn tỷ đồng, đạt gần 90% tổng kế hoạch huy động cả năm. Sở dĩ đạt được mức này là do trong quý III vừa qua, VPBank đã liên tục triển khai các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiền, đưa ra rất nhiều sản phẩm gửi tiết kiệm, linh hoạt về hình thức gửi cũng như kỳ hạn tính lãi suất.

Huy động vốn của ngân hàng tăng trưởng khá ảnh 1

Hoạt động giao dịch tại VietinBank

Chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng cũng có mức tăng trưởng tốt, riêng cho vay khách hàng đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2015 và đạt hơn 83% kế hoạch năm 2016.  Lợi nhuận trước thuế của VPBank trong 9 tháng đã tăng hơn 90% so với 6 tháng đầu năm, đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 1.400 tỷ đồng so với thời điểm 30/6 và đạt hơn 2.600 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2015, cả lợi nhuận trước và sau thuế của VPBank đều có mức tăng tới gần 40%”, đại diện VPBank nói.

Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng, VPBank cũng chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng VPBank sau 9 tháng đạt mức 2,35%, tăng nhẹ so với mức 2,2% công bố hồi cuối tháng 6/2016, đảm bảo duy trì dưới ngưỡng 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thể hiện xác thực những rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng đang đối mặt.

Tính đến 30/9, dư nợ cho vay của Ngân hàng VietinBank đạt 625 nghìn tỷ đồng, tăng 16,23% so với cuối năm 2015. Trong đó, dư nợ cho vay của tất cả các phân khúc khách hàng đều có sự tăng trưởng so với đầu năm. Đặc biệt, cơ cấu dư nợ cho vay có chuyển dịch tích cực, tăng mạnh dư nợ đối với khách hàng đầu tư nước ngoài (FDI), khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo VietinBank, kết quả trên có được là do những chuyển biến tích cực của nền kinh tế vĩ mô thời gian qua, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng phục vụ việc mua nguyên liệu, dự trữ hàng cuối năm đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng. “Bên cạnh đó, công tác huy động vốn của VietinBank cũng có mức tăng trưởng tốt trong 9 tháng của năm 2016. Tính đến 30/9/2016, tiền gửi của khách hàng đạt 625 nghìn tỷ đồng, tăng 26,88% so với cuối năm 2015”, đại diện VietinBank nói.

Còn tình hình hoạt động tại Ngân hàng Vietcombank, tính đến cuối tháng 9/2016, tổng dư nợ của Vietcombank chưa đầy 440.000 tỷ đồng, chỉ bằng cỡ 2/3 của VietinBank hoặc Ngân hàng BIDV nhưng lợi nhuận vẫn ngang ngửa, thậm chí vượt BIDV khá xa.

Minh Phương

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.