Huy động lực lượng giải tỏa ùn tắc trên Quốc lộ 6 do sạt lở sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của trận mưa hoàn lưu cơn bão số 2, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 3/8, tại Km 166+900, Quốc lộ 6, đoạn qua xã Hua Tạt, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sạt lở đã xảy ra với hơn 100 m3 đất, đá từ trên núi lăn xuống đường khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ nhiều giờ đồng hồ.

Rất may vụ sạt lở đất, đá không gây thiệt hại về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Công ty cổ phần đường bộ 224 huy động máy móc phá nhỏ những tảng đá sạt lở tại Km 166+900, Quốc lộ 6, đoạn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La di chuyển đi nơi khác. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi xảy ra sạt lở, Chi cục Quản lý đường bộ I.1 phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Vân Hồ) và Công ty Cổ phần đường bộ 224 huy động nhân lực và máy móc đến hiện trường để giải tỏa ùn tắc giao thông.

Đến hơn 9 giờ ngày 4/8, tại điểm sạt lở này, giao thông vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn do còn nhiều tảng đá lớn nằm trên đường. Dự kiến, trong ngày 4/8, Công ty Cổ phần đường bộ  224 sẽ huy động máy móc phá nhỏ những tảng đá để di chuyển nơi khác.

Ngoài điểm sạt lở trên, còn hàng chục điểm sạt lở nhỏ khác trên Quốc lộ 6, đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La làm ảnh hưởng đến giao thông.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.