Huy động hơn 324 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong năm 2025

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xác định tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh vận động nguồn lực trong và ngoài nước, chăm lo sinh kế bền vững cho nạn nhân và kiên trì đấu tranh đòi công lý.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra ngày 9/12, tại Hà Nội.

Theo đó, năm 2026 là năm kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, Nghị định số 136/2024/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố và xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động ổn định, nề nếp.

Những nhiệm vụ nổi bật được Hội xác định như: tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ V, giai đoạn 2026-2030; tiếp tục ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga bằng những nội dung và hình thức phù hợp với tình hình mới; đổi mới, sáng tạo các hình thức vận động nguồn lực, phấn đấu tổng nguồn lực huy động trong năm 2026 tăng tối thiểu 10% so với năm 2025, ưu tiên hỗ trợ sinh kế bền vững cho nạn nhân.

Song song đó, các dự án do tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tài trợ sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Hội cũng tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và con đẻ của họ; đồng thời kiến nghị có thể áp dụng chính sách bảo trợ xã hội đặc thù có mức hưởng cao hơn và được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội đối với thế hệ thứ 3 (cháu) của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam.

Chú thích ảnh
Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ phát biểu. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Thông tin về kết quả hoạt động năm 2025, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, Hội đã tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực trong và ngoài nước; kết hợp chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân với tạo sinh kế, đồng thời tăng cường các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam, nhất là trong dịp kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam.

Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, năm 2025, các cấp Hội đã huy động được hơn 324 tỷ đồng từ cộng đồng xã hội; trong đó, sử dụng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 317 căn nhà với kinh phí hơn 17 tỷ đồng; nuôi dưỡng thường xuyên hơn 2.200 nạn nhân tại các trung tâm và cộng đồng, với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng, góp phần cải thiện đời sống và giúp nạn nhân từng bước hòa nhập cộng đồng...

Công tác đối ngoại và vận động quốc tế tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng. Ngày 1/4/2025, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxon Việt Nam và Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Thủ đô Brussels Rudi Vervoort đã ký bản ghi nhớ “Thoả thuận nguyên tắc giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 Vương quốc Bỉ” dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe, mở ra cơ hội hợp tác mới trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sinh kế cho nạn nhân da cam.

Những nhiệm vụ và giải pháp được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xác định không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội sâu sắc trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam. Với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong nước, quốc tế, Hội tiếp tục là điểm tựa tin cậy để các nạn nhân vượt lên hoàn cảnh, hướng tới cuộc sống ổn định và bền vững hơn.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 8 tập thể tỉnh, thành hội; tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Hạnh Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.