Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, chiều 10/8, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng do bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Cùng đi có đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và lãnh đạo địa phương.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tặng quà bà Vũ Thị Tươi, sinh năm 1964 bị dị tật, là con của người bị nhiễm chất độc hóa học.

Đoàn tới thăm và tặng quà chị Vũ Thị Phiến, sinh năm 1974 và bà Vũ Thị Tươi, sinh năm 1964 bị dị tật, cả 2 người đều là con của người bị nhiễm chất độc hóa học và ông Nguyễn Hồng Phang, sinh năm 1950 là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang mang trong mình căn bệnh ung thư bàng quang.

Lãnh đạo xã Bình Giang cho biết, hiện nay toàn xã có 160 nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trong đó, 124 trường hợp trực tiếp và 36 trường hợp gián tiếp.

Theo ông Nhữ Văn Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Giang, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm tới nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp rất khó khăn, mong đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ dành thêm nhiều nguồn lực, quan tâm hơn đến chính sách cho các nạn nhân và thân nhân để các nạn nhân có đời sống tốt hơn.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tặng quà chị Vũ Thị Phiến, sinh năm 1974, bị dị tật, là con của người bị nhiễm chất độc hóa học.

Chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông với những thiệt thòi mà các nạn nhân và gia đình các nạn nhân đang phải gánh chịu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga động viên các gia đình vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Qua lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các nạn nhân và người thân của người bị nhiễm chất độc hóa học, của đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố, bà Nguyễn Thị Việt Nga đã ghi nhận và tổng hợp các ý kiến để đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhằm quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống các nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc hóa học.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dành tặng 60 suất quà tới các gia đình có người bị nhiễm chất độc hóa học. Trước đó, ngày 7/8, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng thăm, tặng quà 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại xã Vĩnh Thịnh.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tặng quà ông Nguyễn Hồng Phang, sinh năm 1950, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện bị tai biến và đang mang trong mình căn bệnh ung thư bàng quang. 

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng, sau khi thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có hơn 14.300 người bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chế độ của Nhà nước. Trong số đó, có 10.425 trường hợp là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và 3.880 người là con đẻ của họ bị nhiễm. Gần 800 cháu nội, ngoại (thế hệ thứ 3) bị nhiễm nhưng chưa được hưởng chế độ; hơn 2.000 gia đình có từ 2 - 5 nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Phần lớn các nạn nhân đều gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, không có sức lao động, sống chủ yếu nhờ vào tiền hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.