Huy động các đội xung kích hỗ trợ, cơ bản khắc phục sự cố lưới điện tại các địa phương

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đang tiếp tục huy động các đội xung kích từ các đơn vị bạn để hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.
Chú thích ảnh
Cư dân chung cư Licogi ở thành phố Hạ Long tập trung chắn giữ cửa ra vào tầng 1 triệt do gió giật rất mạnh. Ảnh minh họa: Thanh Vân/TTXVN

Thông tin mới nhất đến sáng 10/9 đơn vị này cho biết, tại Quảng Ninh, đã khôi phục 30% phụ tải sự cố toàn tỉnh; đã cơ bản khôi phục cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng toàn tỉnh (bệnh viện, thông tin liên lạc, cấp nước sạch …); khôi phục 90% phụ tải là các mỏ than; TP Hạ Long sẽ cơ bản khôi phục cung cấp điện trong ngày 10/9.

Như vậy đến đầu giờ sáng 10/9, EVNNPC đã cấp điện trở lại cho 90% trạm bơm và khoảng 4,3 triệu khách hàng, đạt tỷ lệ trên 74% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi mữa lũ của bão số 3.

Từ đêm hôm qua (9/9) đến sáng nay, do mưa lớn nên đã gây ngập lụt tại 7 khu vực gây mất điện hơn 390.000 khách hàng, cụ thể như sau:

Tại Yên Bái: hiện nước đang lên rất cao tại một số khu vực TP Yên Bái, các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên gây chia cắt tại nhiều nơi, gây gián đoạn cung cấp điện cho 104.233 khách hàng.

Tại Bắc Giang: khu vực Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế đang dừng cấp điện đến 96.524 khách hàng.

Tại Lạng Sơn: khu vực Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Hữu Lũng, Chi Lăng đang có 30.000 khách hàng đang mất điện.

Tại Phú Thọ: khu vực Đoan Hùng, Hạ Hòa đang có 555 khách hàng bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp điện. 

Tại Thái Nguyên: khu vực TP Thái Nguyên, các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa đang có 140.120 khách hàng mất điện. Một số khu vực nước đang rút, đơn vị sẽ kiểm tra, khôi phục nếu đảm bảo an toàn.

Tại Cao Bằng: khu vực Hà Quảng, Nguyên Bình đang ảnh hưởng cungc ấp điện cho khoảng 1.000 khách hàng.

Tại Lào Cai: khu vực TP Lào Cai, các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên đang có 123.880 khách hàng không được cung cấp điện. Một số khu vực nước đang rút, đơn vị sẽ tiến hành khôi phục nếu đảm bảo an toàn.

Các đơn vị trong Tổng công ty đã cử các đội xung kích, các nhà thầu để chủ động điều động hỗ trợ các PC Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Hiện tại các đơn vị phối hợp tốt cùng các đội xung kích phân công nhiệm vụ và bàn giao khu vực thi công ngay. Cụ thể: PC Quảng Ninh tổng số nhân lực các đơn vị đang hỗ trợ cho Công ty Điện lực Quảng Ninh khắc phục đến thời điểm hiện tại là khoảng 300 người và đang tiếp tục tăng cường, bổ sung thêm vào thời gian tới. Dự kiến trong ngày hôm nay 10/9/2024, PC Quảng Ninh sẽ được bổ sung thêm khoảng hơn 100 người của các đơn vị khác để hỗ trợ khắc phục do cơn bão số 3 gây ra.

Hiện PC Hải Phòng có 8 đơn vị hỗ trợ với tổng số 143 người. PC Hải Dương sẽ được đội xung kích PC Hà Giang hỗ trợ 15 người và đang được xem xét bổ sung tăng cường theo điều kiện thực tế.

Tổng công ty yêu cầu cán bộ, công nhân viên khi thi công, khắc phục, xử lý sự cố phải kiểm soát công tác trên lưới điện để bảo đảm an toàn lao động và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi khôi phục lưới điện 0,4kV, bảo đảm an toàn điện trong dân.

Về nguồn điện, các nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ở khu vực phía Bắc vẫn duy trì vận hành bình thường, lưu lượng nước lớn vẫn tiếp tục đổ về các hồ thuỷ điện do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. Các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc hiện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố.

Tại thuỷ điện Tuyên Quang, lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 4789 m3/s, mực nước thượng lưu đã giảm xuống còn 118,8m.

Tại hồ chứa Thác Bà, lưu lượng về hồ lớn nhất là 5.238 m3/s lúc 05h ngày 10/9, hiện tại đã giảm xuống còn 5.133 m3/s đã thực hiện lệnh mở 03/03 cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN và PTNT, mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng. 

Cụ thể các hồ như sau: Tuyên Quang (mở 08 cửa xả đáy ), Lai Châu (mở 01 cửa), Bản Chát (mở 02 cửa), Huội Quảng (mở 02 cửa), Hòa Bình (mở 02 cửa), Thác Bà (mở 03 cửa), Trung Sơn (mở 06 cửa), Bản Vẽ (mở 02 cửa).

Hiện lưới điện cao áp:500kV đã khôi phục được 7/10 đoạn đường dây bị sự cố; lưới điện 220kV đã khôi phục được 29/40 sự cố; đã khôi phục 8/9 TBA 220kV. Lưới điện 110kV đã khôi phục được 83/102 sự cố.

Lưới điện trung, hạ áp, do ảnh hưởng bởi gió bão lớn và hoàn lưu sau bão nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối ở nhiều tỉnh, thành phố ở phía Bắc bị sự cố, gây gián đoạn cung cấp điện diện rộng. Từ đêm hôm qua (9/9) đến sáng nay do mưa lớn tại một số tỉnh Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai nên đã gây ngập lụt tại 07 khu vực gây mất điện khoảng 227.816 khách hàng.

Tại TP Hà Nội, theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đến nay, gần như toàn bộ 100% các khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão Yagi đã được khôi phục cung cấp điện.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.