Thái Bình: Cung cấp điện ổn định trở lại cho gần 80% khách hàng sau bão số 3

Thông tin từ Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, tính đến 17 giờ ngày 9/9 điện lực Thái Bình đã cung cấp điện ổn định trở lại cho trên 593.000 khách hàng (đạt gần 80% tổng số khách hàng).

Hiện còn gần 158.000 khách hàng chưa được cung cấp điện. Dự kiến đến 23 giờ 30 phút ngày 9/9 sẽ khôi phục hết phụ tải tại 4 huyện gồm Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà; bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các khu vực này. 

Chú thích ảnh
Nhân viên Công ty Điện lực huyện Thái Thụy (Thái Bình) khắc phục sự cố điện tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Riêng huyện Quỳnh Phụ - địa phương đang có 39.028/98.671 khách hàng hiện vẫn đang mất điện, dự kiến 23 giờ ngày 9/9 sẽ khôi phục 80% phụ tải; số còn lại sẽ được khôi phục trước 12 giờ ngày 10/9. Như vậy đến thời điểm này, ngành điện Thái Bình đã cung cấp điện ổn định trở lại cho toàn bộ khách hàng ở 3/8 huyện, thành phố gồm Vũ Thư, Kiến Xương và thành phố Thái Bình.

Theo Công ty Điện lực Thái Bình, bão số 3 khiến 4/28 đường dây 110 kV bị sự cố; 3 Trạm biến áp 110 kV bị mất điện do sự cố; hệ thống lưới điện trung áp có 115/124 đường dây gặp sự cố. Thống kê thiệt hại do bão khá lớn, trong đó tại phần trung thế có 17 tủ phân phối, nhà phân phối 0,4kV; 3 máy biến áp phân phối bị ảnh hưởng; 2 trạm treo bị gãy đổ; 81 cột trung áp đổ, nghiêng; 53 bộ xà trung áp; gần 300 sứ cách điện; 16 bộ cầu chì, 3 bộ đầu cáp 3 pha trung thế ngoài trời.... Phần hạ thế 0,4 kV có 403 cột bị gãy đổ; 33 bộ xà hạ thế, trên 5.600 công tơ, hộp công tơ, 10 tủ công tơ mặt đất, 18 bộ tụ điện 0,4kV bị hư hỏng.

Nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, Công ty Điện lực Thái Bình đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, nhanh chóng xử lý các sự cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định trở lại cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở y tế, trường học, người dân và các phụ tải quan trọng trên địa bàn. Hiện ngành điện Thái Bình đã xử lý xong sự cố tại 4 đường dây 110kV và 3 trạm biến áp 110 kV. Đối với hệ thống lưới điện trung áp có 111/115 đường dây bị sự cố trong thời gian mưa bão đã được khôi phục.

Đặc biệt, toàn bộ 24/24 trạm bơm chống úng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều đã được cấp điện trở lại, phục vụ hiệu quả cho công tác tiêu úng, bảo vệ lúa Mùa. Thống kê đến 17 giờ ngày 9/9 đã có 11.000 ha diện tích lúa mùa đã được tiêu úng, hiện chỉ còn 5.000 ha lúa đang ngập úng, tiếp tục bơm tiêu úng tích cực.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.