Huỷ bỏ sự kiện triển lãm ô tô thường niên Geneva sau hơn một thế kỷ tổ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, triển lãm ô tô thường niên tại Geneva sẽ kết thúc sau hơn một thế kỷ tổ chức, do sự quan tâm giảm sút và tình hình thị trường khó khăn.
Chú thích ảnh
Mẫu V12 Vision Gran Turismo của hãng Lamborghini tại Triển lãm Geneva Motor Show 2024. Ảnh: TTXVN phát

Thông báo của ban tổ chức ngày 31/5 dẫn lời ông Alexandre de Senarclens - Giám đốc đơn vị tổ chức triển lãm Salon International de l'Automobile Foundation - thừa nhận quyết định hủy bỏ sự kiện trên là "cực kỳ đáng tiếc". Ông nêu rõ: “Phải nói rằng sự thiếu quan tâm của các nhà sản xuất đối với Triển lãm Geneva trong bối cảnh ngành công nghiệp khó khăn, sự cạnh tranh từ các triển lãm Paris và Munich, với mức đầu tư cần thiết, đã 'giáng đòn cuối cùng' cho kế hoạch tổ chức triển lãm ở Geneva trong tương lai”. 

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1905, triển lãm ô tô quốc tế Geneva là sự kiện ra mắt xe mới thường niên, chủ yếu ở châu Âu và thu hút ít nhất 120 đơn vị triển lãm vào thời kỳ cao điểm. Sau 4 năm gián đoạn, bắt đầu từ việc hủy bỏ sự kiện năm 2020 do đại dịch COVID-19, ban tổ chức đã không thể đưa chương trình trở lại sau những gì được coi là "khởi đầu mới" vào mùa Xuân năm nay.

Lần tổ chức gần nhất chỉ thu hút một hãng xe châu Âu, trong đó có Renault, cùng với một số hãng xe Trung Quốc, và chỉ có 168.000 khách tham quan - ít hơn so với mục tiêu 200.000 người mà sự kiện này hướng đến. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi ban tổ chức nhận thấy rằng điều kiện thị trường ở châu Âu "không có lợi cho sự thành công của các triển lãm trong tương lai". Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn đang có kế hoạch tổ chức phiên bản Qatar của triển lãm Geneva vào năm 2025.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.