Hủy án sơ thẩm vụ liên quan đến tố cáo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm

Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm để tiến hành điều tra lại vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hồi tháng 1/2019. Đây là vụ án có liên quan đến phản ánh về việc Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm nhận tiền của bị can.

Trước đó, tháng 3/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1990, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) 28 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15 giờ ngày 22/1/2019, anh Lê Tuấn Anh (sinh năm 1971, ở quận Hoàn Kiếm) đến Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) tố cáo Hoàng Thị Ngọc Thúy có hành vi hất nước sôi vào người, gây thương tích cho vợ anh là Nguyễn Diệu Linh và anh Nguyễn Thành Công.

Quá trình điều tra xác định, chị Nguyễn Diệu Linh kinh doanh bán bàn ghế tại cửa hàng số 35A phố Hàm Long (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm), còn Hoàng Thị Ngọc Thúy bán hoa tại cửa hàng kế bên (số 35 Hàm Long). Sáng 22/1/2019, hai bên xảy ra mâu thuẫn, va chạm trong việc để xe tại vỉa hè 35 Hàm Long. Hoàng Thị Ngọc Thúy đã hắt nước nóng trong nồi cơm điện về phía anh Công, chị Linh, làm 2 người này bị bỏng. Kết quả giám định kết luận, chị Nguyễn Diệu Linh bị tổn hại sức khỏe 12%, anh Nguyễn Thành Công bị tổn hại sức khỏe 6%.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo Hoàng Thị Ngọc Thúy đã làm đơn kháng cáo kêu oan. Phía bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng án phạt tù và tăng tiền bồi thường thiệt hại.

Qua xem xét lời khai của bị cáo, các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng quá trình điều tra vụ án đã vi phạm tố tụng trong việc thực nghiệm hiện trường, không thực nghiệm đúng nồi cơm điện mà bị cáo đã dùng để hắt nước sôi, không thực nghiệm xem cơ chế hình thành vết thương cho bị hại… Do vậy, Tòa cấp phúc thẩm đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm để điều tra bổ sung.

Liên quan đến vụ án này, tháng 6/2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1966, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm) để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về vụ án bị cáo Hoàng Thị Ngọc Thúy bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt 28 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Vụ án này do ông Nguyễn Xuân Dũng ký cáo trạng. Thông tin phản ánh cho rằng, quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Xuân Dũng đã gặp gỡ, nhận tiền từ gia đình bị cáo Hoàng Thị Ngọc Thúy và hứa hẹn "sẽ làm khách quan". Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Xuân Dũng vẫn chỉ đạo truy tố và bị cáo Thúy bị xử phạt 28 tháng tù.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.