Gia hạn tạm đình chỉ công tác Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm

Sáng 18/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1966, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thêm 15 ngày, kể từ ngày 19/6.

Việc gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác này nhằm tiếp tục thanh tra, làm rõ một số phản ánh liên quan đến hoạt động công vụ của ông Nguyễn Xuân Dũng.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng để tiến hành thanh tra, làm rõ thông tin phản ánh về trường hợp bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (quận Hoàn Kiếm) mới đây bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt 28 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Vụ án này do ông Nguyễn Xuân Dũng ký cáo trạng.

Thông tin phản ánh cho rằng, quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Xuân Dũng đã gặp gỡ, nhận tiền từ gia đình bà Hoàng Thị Ngọc Thúy và hứa hẹn "sẽ làm khách quan". Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Xuân Dũng vẫn chỉ đạo truy tố và bà Thúy bị xử phạt 28 tháng tù.

Sau khi nhận được thông tin nói trên, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Dũng và các cá nhân, tổ chức có liên quan báo cáo về sự việc. Qua bước đầu làm việc, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Dũng để thanh tra, xác minh các nội dung tố cáo này. Nếu việc thanh tra xác định ông Dũng có vi phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.