Hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2011: Việt Nam tiết kiệm được 400.000 kWh điện

Tối 26/3, tại Quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang, hàng nghìn cán bộ, người dân và du khách đã tham gia sự kiện Giờ Trái đất năm 2011. Tham dự sự kiện này có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

* Tối 26/3, tại Quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang, hàng nghìn cán bộ, người dân và du khách đã tham gia sự kiện Giờ Trái đất năm 2011. Tham dự sự kiện này có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Những người tham gia sự kiện đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu, kêu gọi người dân cả nước hưởng ứng tích cực chiến dịch Giờ Trái đất nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung; đề nghị các tổ chức môi trường quốc tế tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

Hưởng ứng "Giờ trái đất" năm 2011: Việt Nam tiết kiệm được 400.000 kWh điện ảnh 1

Người Hà Nội tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2011 . Ảnh: Văn Điệp - TTXVN phát

* Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong vòng một tiếng thực hiện Giờ Trái đất năm 2011, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 26/3, đã giảm công suất của hệ thống điện được 400 MW, với điện năng tiết kiệm được 400.000 kWh, tương đương với khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá điện bình quân năm 2011 là 1.242 đồng/kWh). Riêng thành phố Hà Nội đã giảm được 162 MW công suất.

Có 30 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia hưởng ứng chiến dịch này. Riêng thành phố Hà Nội tham gia sự kiện Giờ Trái đất "Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu" với mục đích nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngăn chặn và giảm nhẹ tình trạng biến đổi khí hậu Trái đất… Nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện này diễn ra sôi nổi trên cả nước.

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Ôxtrâylia) năm 2007. Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009.

Mai Phương - TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.