Hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày 19/7, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã họp phiên thứ nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.

Ngày 19/7, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã họp phiên thứ nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.

Hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh được thành lập theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ gồm 41 thành viên. Bốn Ủy ban chuyên môn của Hội đồng gồm: Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh; Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội; Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường; Ủy ban về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về nâng cao năng lực cạnh tranh; tổng kết thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam...


Tại phiên họp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong 20 năm qua; kết quả tham dự Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về phát triển bền vững Rio+20 vừa diễn ra hồi tháng 6 vừa qua tại Rio de Janneiro, Braxin.


Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh của quốc tế trước ngày 30/8 và chuyển những tài liệu cần thiết về các ủy ban chuyên môn để chuẩn bị cho phiên họp thứ nhất của các ủy ban dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng quyết định phiên họp lần thứ hai của hội đồng sẽ được tổ chức vào tháng 10/2012. Những nội dung chính trong phiên họp lần thứ hai của hội đồng là: Nghe báo cáo về phiên họp đầu tiên của các ủy ban; báo cáo chuyên đề về nâng cao năng lực cạnh tranh; dự thảo hướng dẫn bộ, ngành về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững và góp ý về quy chế tổ chức hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 của hội đồng...


Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.