Hướng đào tạo, xuất khẩu lao động chất lượng cao

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội), một trong những hoạt động trọng tâm của năm 2013 là chương trình hợp tác đào tạo, xuất khẩu lao động chất lượng cao: Hỗ trợ đào tạo và tuyển điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản và Đức.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội), một trong những hoạt động trọng tâm của năm 2013 là chương trình hợp tác đào tạo, xuất khẩu lao động chất lượng cao: Hỗ trợ đào tạo và tuyển điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản và Đức.

Theo đó, phía Đức tuyển 130 ứng viên tập huấn 6 tháng tại Việt Nam và tiếp tục đưa qua Đức đào tạo tiếp khoảng 8 tháng, nếu ứng viên thi đạt yêu cầu sẽ làm việc tại Đức trong thời gian 3 năm và có gia hạn. Còn đối tác Nhật Bản đã tuyển đợt 1 được 150 người vào năm 2012 và đợt 2 là 130 người vào năm 2013.


Đây là lực lượng lao động đã qua đào tạo tại trường cao đẳng, đại học và tiếp tục đào tạo theo tuyển chuẩn nước tiếp nhận. “Nếu chương trình hợp tác đào tạo xuất khẩu lao động chất lượng cao thành công sẽ tác động đến thị trường lao động khác như Mỹ, Canada, Ốtxtrâylia, các nước Bắc Âu khác...”, ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quảng lý lao động ngoài nước.


Từ đầu năm đến nay, các đơn vị xuất khẩu lao động đã đưa hơn 63.000 người đi lao động nước ngoài, tính trung bình khoảng 7.000 lao động/tháng. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đưa khoảng 20.000 lao động tại nước ngoài và sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra xuất khẩu 80.000 lao động. Thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam thời gian qua là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, một số nước Trung Đông.


X.M

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.