Hướng dẫn áp dụng mô hình thuế kê khai cho hộ kinh doanh

Kể từ ngày 1/1/2026, việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế.
Chú thích ảnh
Cán bộ thuế hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm thuế. 

Việc chuyển đổi sang mô hình quản lý thuế mới tất yếu phát sinh nhiều băn khoăn cần giải đáp. Đây cũng là lý do ngành thuế triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích của mô hình mới; đồng thời tháo gỡ tâm lý lo ngại để người nộp thuế yên tâm thực hiện.

Tại Hội nghị triển khai chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” ở Thuế cơ sở 19 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức ngày 28/11, ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh thông điệp việc chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai, đó là minh bạch – công bằng – chính xác.

Theo ông Giang Văn Hiển, lợi ích lớn nhất cho hộ kinh doanh là số thuế phải nộp sẽ dựa trên doanh thu thực tế, không còn ấn định theo ước lượng, bảo đảm công bằng giữa các hộ kinh doanh. 

Cũng theo lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc có hóa đơn, sổ sách rõ ràng giúp các hộ dễ dàng mở rộng hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp, tham gia đấu thầu và xuất hóa đơn cho khách hàng. Trước đây, nhiều hộ kinh doanh bán hàng cho các đơn vị lớn nhưng gặp bất lợi vì không có hóa đơn, làm đối tác không thể ghi nhận chi phí. Điều này gây khó khăn cho cả hai bên, tuy nhiên khi chuyển sang kê khai, các hộ hoàn toàn khắc phục được hạn chế đó.

Việc kê khai cũng giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận vốn, đăng ký thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, được hưởng ưu đãi về thuế, và được hỗ trợ trực tiếp từ cơ quan thuế cũng như các nhà cung cấp giải pháp phần mềm. Đây cũng là bước chuẩn bị vững chắc cho lộ trình phát triển lên doanh nghiệp, phù hợp định hướng khuyến khích phát triển bền vững của Nhà nước.

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình, từ đầu tháng 11/2025, Thuế cơ sở 19 (địa bàn quản lý gồm các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ) đã thực hiện chiến dịch 60 ngày cao điểm hướng dẫn các hộ thực hiện kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo ông Võ Thanh Lộc, Trưởng Thuế cơ sở 19, tính đến ngày 26/11, đã có 14.473/15.531 hộ kinh doanh trên địa bàn quét mã QR khảo sát, đạt tỷ lệ 93,19%. Từ nay đến cuối tháng 11/2025, Thuế cơ sở 19 tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho tất cả các hộ kinh doanh thực hiện khảo sát, đạt tỷ lệ 100%.

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử; mở tài khoản riêng phục vụ hoạt động kinh doanh; thông tin về ưu đãi thuế khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp; cùng các cảnh báo liên quan đến chế tài trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài việc phổ biến chủ trương chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, cơ quan thuế đã tổ chức tư vấn trực tiếp cho hàng trăm hộ kinh doanh trên địa bàn. Cán bộ thuế, đoàn viên ngành thuế cùng đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ đã hỗ trợ từng hộ.

Đáng chú ý, Thuế cơ sở 19 công bố số điện thoại cá nhân của cán bộ phụ trách từng địa bàn để người dân có thể liên hệ bất cứ ngày nào trong tuần, qua đó bảo đảm mọi vướng mắc của hộ kinh doanh được hỗ trợ kịp thời và xuyên suốt. 

Ngành thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết đồng hành cùng từng hộ kinh doanh trong mọi khâu, từ đăng ký, hướng dẫn kê khai, sử dụng phần mềm, đến giải đáp toàn bộ vướng mắc.

Hứa Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.