Hungary cấp khí đốt trở lại cho Ukraine

Công ty vận hành mạng lưới đường ống khí đốt Hungary FGSZ đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi tạm ngừng hoạt động này từ hồi tháng 9/2014.

Ngày 11/1, Edina Lakatos, Người phát ngôn Công ty vận hành mạng lưới đường ống khí đốt Hungary FGSZ cho hay nước này đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi tạm ngừng hoạt động này từ hồi tháng 9/2014.

Nữ phát ngôn viên trên cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng hoạt động cung cấp khí đốt từ Hungary cho Ukraine đã bắt đầu”. Bà Lakatos xác nhận trong ngày 10/1, khoảng 2,6 triệu m3 khí đốt đã được chuyển đi.

Trước đó hôm 25/9, FGSZ đã quyết định ngừng vận chuyển vô thời hạn khí đốt sang cho Ukraine, động thái bị tập đoàn khí đốt quốc gia Ukraine Naftogaz chỉ trích, gọi đó là một quyết định “bất ngờ và không giải thích nổi”. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau một cuộc họp tại Budapest giữa Alexei Miller, người đứng đầu tập đoàn Gazprom khổng lồ của Nga và Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Động thái trên của Hungary là nằm trong nỗ lực của châu Âu nhằm giúp Ukraine thoát khỏi tình cảnh khó khăn trong cuộc xung đột về chính trị và quân sự với Nga. Công ty vận hành hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine Ukrtransgaz cho hay năm ngoái, nước này đã nhập tổng cộng 600 triệu m3 khí đốt từ quốc gia láng giềng phía Tây.

T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.