Hưng Yên và Thái Bình số hóa tài liệu liên quan để sử dụng chung

Ngày 18/4, tại Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức cuộc họp về thực hiện Đề án hợp nhất hai tỉnh, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên và Thái Bình theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thông tin việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình theo hướng dẫn của Trung ương nhằm hướng đến ổn định lâu dài, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương; phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và đất nước nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các sở rà soát hiện trạng công nghệ giữa hai tỉnh, tiến hành số hóa tài liệu liên quan để sử dụng chung một cách hiệu quả; không chờ đến khi hợp nhất xong mới thực hiện. Mặt khác, các bộ phận chuyên môn của hai tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện hai Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền theo thời gian quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để hạn chế thấp nhất tác động tới cán bộ khi sang tỉnh mới làm việc; quá trình hợp nhất cần phải có sự thống nhất, đoàn kết để đưa tỉnh Hưng Yên mới phát triển thịnh vượng, phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Các chế độ phúc lợi, an sinh xã hội hai tỉnh đang thực hiện đối với người dân tiếp tục duy trì không thay đổi, nếu thay đổi phải thực hiện theo mức cao nhất hiện có.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã nêu bật những tiềm năng lợi thế, đặc điểm tình hình của tỉnh; trong đó nhấn mạnh, Thái Bình đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Nguyễn Khắc Thận nêu một số nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng phát triển chính của tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ tới, tập trung phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng cho biết, Thái Bình tập trung triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đối với việc hợp nhất 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, tỉnh Thái Bình tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc theo đúng chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, hiện tại, Hưng Yên đã chuẩn bị đầy đủ nơi ăn, chỗ ở thuận lợi, đáp ứng các tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Thái Bình có nhu cầu khi về làm việc tại tỉnh Hưng Yên mới; trước mắt, tỉnh mới sẽ hỗ trợ về kinh phí cho việc này.

Tại hội nghị, các đại biểu hai tỉnh đã phát biểu nhiều nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, hạ tầng thông tin, sử dụng trụ sở và tài sản công, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng các công trình liên tỉnh, tiêu chí tiêu chuẩn trong sắp xếp cán bộ…

Tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp có diện tích tự nhiên là 2.514,81 km2, quy mô dân số 3.567.94 người; dự kiến sẽ có 104 xã, phường; nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh mới tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.