Hưng Yên sẵn sàng phương án bảo vệ Đại hội Đảng

Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất các phương án chủ động cho công tác bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế và báo động các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, chủ động công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội. Tại các đơn vị, duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu đã xác định.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh bảo đảm trực 100% quân số trong những ngày diễn ra Đại hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm đồng bộ, thông suốt; sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các huyện, thành phố và các tỉnh giáp ranh như Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương; đặc biệt là các quận, huyện, thành phố thuộc thủ đô Hà Nội. Tuần tra canh gác bảo vệ an toàn kho tàng, doanh trại, không để xảy ra mất mát cháy nổ. Tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIII của Đảng tại các đơn vị trên địa bàn. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Cùng với lực lượng quân đội, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm giữ gìn ANTT, tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý tốt người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản để đánh đúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm có tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động phối hợp trong công tác, thực hiện nhiệm vụ chung.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.