Hưng Yên: HĐND tỉnh thông qua 19 nghị quyết thúc đẩy sự phát triển trước mắt và lâu dài

Chiều 28/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 22 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. 
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 19 nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự dôi dư, nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố; sáp nhập 4 thôn để thành lập 2 thôn mới thuộc xã Dương Quang và xã Hưng Long (thị xã Mỹ Hào).

Các đại biểu thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng đường Vành đai 3,5 (đoạn từ đường tỉnh 378 đến Quốc lộ 5); phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước vùng công nghiệp Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu khám, điều trị chất lượng cao và một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa Phố Nối…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản nhấn mạnh, đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Do vậy, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành; trong đó tập trung chỉ đạo ổn định tình hình quản lý nhà nước và dư luận, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân sau sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Ông Trần Quốc Toản đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, ngành triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm 2024; khẩn trương chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu Ủy viên UBND tỉnh và nghỉ hưu theo chế độ . Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

UBND tỉnh, các cấp, ngành chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành mục tiêu giải ngân theo đúng yêu cầu kế hoạch vốn HĐND tỉnh đã quyết nghị.

UBND các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng và phối hợp chủ đầu tư bàn giao mặt bằng các dự án, nhất là dự án giao thông trọng điểm. Các dự án đầu tư công có phần vốn đối ứng của địa phương phải đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng, tránh tình trạng dự án dở dang kéo dài, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Phê, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do nghỉ hưu theo quy định; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đoan, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 thuộc đơn vị bầu cử số 11 huyện Yên Mỹ, nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ do nghỉ hưu trước tuổi và theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Kiền, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

M.N (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.