Hưng Yên dành 30 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách

Tỉnh Hưng Yên đã trích hơn 30 tỷ đồng để thăm, tặng quà gia đình chính chính sách, người có công, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và các hộ nghèo nhân dịp Tết Giáp Ngọ.

Tỉnh Hưng Yên đã trích hơn 30 tỷ đồng để thăm, tặng quà gia đình chính chính sách, người có công, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và các hộ nghèo nhân dịp Tết Giáp Ngọ.


Tỉnh dành tặng 37.300 suất quà trị giá hơn 11 tỷ đồng cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công giúp đỡ cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Riêng 21 hộ gia đình chính sách tiêu biểu tại 10 huyện, thành phố sẽ nhận được mỗi suất quà trị giá 800 nghìn đồng. Năm trung tâm, đơn vị điều dưỡng, thương, bệnh binh mỗi đơn vị sẽ được tặng 1 suất quà trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, hơn 30 thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang điều dưỡng tại các trung tâm này nhận được mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.


Tỉnh cũng tặng quà cho hơn 17 nghìn hộ nghèo mỗi hộ 300 nghìn đồng; trợ cấp cho gần 260 hộ có khả năng thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán mỗi hộ 50 kg gạo; thăm, tặng quà 50 gia đình cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, vùng biển Dầu khí 1.

Văn Giáp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.