Hưng Yên: Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Ngày 5/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), tại thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá (Yên Mỹ - Hưng Yên), Bộ Y tế và tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 232 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và kỷ niệm Ngày truyền thống y dược cổ truyền Việt Nam.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng nhân dân dự lễ dâng hương tưởng niệm 232 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Dự lễ dâng hương có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, lãnh đạo Hội Y dược cổ truyền Việt Nam, cùng đội ngũ cán bộ ngành y tế và hàng nghìn khách thập phương. 

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người đã có công lao, đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam và nhân loại. Ông sinh ngày 12 tháng 11 năm 1724, mất ngày 15 tháng Giêng năm 1791. Ông là con thứ bảy của một gia đình đại trí thức ở làng Liêu Xá, phủ Thượng Hồng, huyện Đường Hào (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Thuở nhỏ, Lê Hữu Trác theo cha học ở Kinh thành Thăng Long, sớm nổi tiếng với tư chất thông minh, am tường cả nho, y, lý, số… Năm 26 tuổi, ông từ bỏ chốn quan trường về quê ngoại phụng dưỡng mẹ già ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, ông miệt mài tìm kiếm, khảo cứu, ươm trồng các loại cây thuốc bản địa, làm thơ, dạy học, viết sách, chữa bệnh cứu người. 

Trong suốt cuộc đời làm nghề y, Lê Hữu Trác đã cống hiến hết tài năng và y đức của mình vào việc chữa bệnh phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tận tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng, cần cù nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và đúc kết kinh nghiệm, xây dựng nền tảng truyền thống y học nước nhà. Ông là tấm gương sáng, một nhân cách lớn về Y đức, là người đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam đặt nền móng xây dựng y thuật.

Trong cuộc đời làm thuốc, ông đã đúc kết tinh hoa của y học nhân loại và y học cổ truyền Việt Nam, để lại cho hậu thế những di sản vô giá thể hiện trong bộ sách "Y Tông Tâm Lĩnh" gồm có 28 tập, 66 quyển. Không chỉ là một nhà y dược học vĩ đại, Lê Hữu Trác còn là nhà thơ, nhà văn xuất sắc, có tinh thần nhân văn sâu sắc. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc “Y thánh của Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Cán bộ ngành y tế và nhân dân dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Lễ dâng hương tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là dịp tôn vinh vị đại danh y suốt đời đóng góp cho nền y học nước nhà, đồng thời kế thừa và phát huy những thành tựu của Lê Hữu Trác trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Nhân dịp này, xã Liêu Xá cũng đã tổ chức Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông cùng các hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày các gian hàng thuốc đông y và sản vật nổi tiếng của Hưng Yên, biểu diễn văn nghệ, thể thao gồm: đấu vật, kéo co, cờ tướng, hát ca trù, hát chèo...

P.V (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.