Huế rộn ràng đón mừng Đại lễ Phật đản

Những ngày này, tại các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Huế, hơn 100 ngôi chùa và các niệm phật đường, cũng như nhà nhà phật tử trên địa bàn đều treo đèn, kết hoa rực rỡ đón mừng Đại lễ Phật đản 2013, Phật lịch 2557.

Những ngày này, tại các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Huế, hơn 100 ngôi chùa và các niệm phật đường, cũng như nhà nhà phật tử trên địa bàn đều treo đèn, kết hoa rực rỡ đón mừng Đại lễ Phật đản 2013, Phật lịch 2557.

Huế rộn ràng đón mừng Đại lễ Phật đản ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chức mừng Ban Trị sự GHPG tỉnh. Ảnh: nhandan.com.vn

Trong không khí rộn ràng mừng Đại lễ, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế; thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, Viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trưởng Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bày tỏ vui mừng trước không khí vui tươi, rộn ràng đón mừng Phật đản của tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các vị chức sắc cũng như các tăng ni, phật tử trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được cùng nhân dân xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày càng phát triển và có nhiều hoạt động xã hội tốt đẹp. Chủ tịch UBND tỉnh chúc Ban Trị sự, tăng ni, phật tử tỉnh Thừa Thiên - Huế đón một mùa Phật đản vui tươi, an lạc và các hoạt động của mùa Phật đản diễn ra thành công tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế bày tỏ biết ơn về sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với phật tử trong thời gian qua, nhất là sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh trong việc tổ chức Tuần lễ Phật đản 2013 - Phật lịch 2557, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, thắt chặt và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuần lễ Phật Đản ở Thừa Thiên - Huế mở đầu bằng hoạt động thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương. Mỗi bông hoa sen nặng 300kg, đường kính 7,6m, cao 3,7m, làm bằng chất liệu sắt và vải lụa hồng đặt trên một bệ phao nổi, được thắp sáng về đêm. Trong suốt Tuần lễ Phật đản năm 2013, tại Huế còn tổ chức các hoạt động như lễ khai kinh tại Tổ đình Từ Đàm và tụng kinh Pháp Hoa suốt tuần lễ; lễ khai mạc triển lãm tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán; dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Bảo tháp Tôn đức Tăng Ni vị Pháp thiêu thân tại Huế; khai mạc hội thi “Tiếng hát áo lam” chủ đề “Em mong mùa sen nở;” khai mạc hội thi vẽ tranh chủ đề “Chim oanh hướng về Phật đản”…

Quốc Việt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.