Huế: Cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét

Chiều 18/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, trong những giờ qua trên địa bàn có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 140mm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN phát

Mưa lớn khiến mực nước trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 1 là 0,21m; sông Bồ tại Phú Ốc dưới báo động 2 là 0,27m. Mưa lớn đã gây ngập lụt phổ biến từ 0,3 – 0,4m ở một số tuyến đường vùng thấp trũng xã Quảng Điền như: Tỉnh lộ 19A, Thôn Phò Nam B – Niêm Phò, Tỉnh lộ 4, Đông Xuyên – An Xuân Tây, Nam Dương. 

Tại phường Hóa Châu, Tỉnh lộ 4B bị ngập sâu 20cm đoạn trước Trụ sở Đảng ủy phường. Tại phường Phong Điền có 2 tuyến đường liên thôn bị ngập sâu 50cm. Ở phường Kim Trà, các tuyến đường ven sông Bồ ngập từ 20 - 50cm. Bờ sông Bù Lu qua thôn Thủy Yên Thượng, xã Chân Mây – Lăng Cô bị sạt lở khoảng 100m, nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa của một số hộ dân. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và phương tiện khắc phục sạt lở bờ con sông này.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển. Theo đó, nguy cơ trượt lở đất vùng đồi núi trên địa bàn các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng, Phong Điền, Phú Lộc. Nguy cơ sạt trượt trên các tuyến giao thông: Đường Hồ Chí Minh, cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn – Túy Loan, Đường 71, Quốc lộ 49A và 49B. Nguy cơ sạt lở bờ các sông: Ô Lâu, Bồ, Tả Trạch, Hữu Trạch, Truồi, Bù Lu.

Căn cứ vị trí và khu vực cảnh báo, các địa phương, đơn vị bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, bờ biển, đầm phá, vùng thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt. Tổ chức lực lượng triển khai kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, đoạn bờ sông, bờ biển sạt lở, xâm thực; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa bão; kiểm tra rà soát, rút toàn bộ lực lượng ra khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn. 

Các chủ đập, đơn vị quản lý khai thác, chủ đầu tư công trình thủy điện, thủy lợi tiếp tục kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý điểm có nguy cơ sạt lở venhồ; thượng, hạ lưu công trình đầu mối.

Các địa phương, đơn vị đã lên phương án dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm; huy động lực lượng, phương tiện; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Dự báo, từ ngày 18 - 20/10, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.