Huấn luyện tân binh cảnh sát đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ

Ngày 4/3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) tổ chức khai giảng khóa huấn luyện tân binh với quyết tâm hoàn thành tốt công tác huấn luyện.
Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện tân binh. Ảnh: TTXVN phát

Công tác huấn luyện được tổ chức tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 – E29 (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Theo đó, năm 2024, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, quản lý và huấn luyện các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong thời gian 3 tháng huấn luyện tại đây, các chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân; kỹ chiến thuật; biết sử dụng một số loại vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; công tác bảo vệ mục tiêu, vận chuyển hàng đặc biệt; công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ….

Chú thích ảnh
Gần 1.000 chiến sĩ mới tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân sẽ được huấn luyện trong 3 tháng tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động). Ảnh: TTXVN phát

Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, các chiến sĩ mới sẽ tham gia thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tất cả nội dung huấn luyện đều có cán bộ hướng dẫn chi tiết để chiến sĩ mới nắm thành thục nội dung, kiến thức về quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng Cảnh sát cơ động, cũng như thuần thục kỹ năng chống gây rối, bảo vệ mục tiêu… Đơn vị phụ trách huấn luyện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu huấn luyện các chiến sĩ mới đạt kết quả cao, đảm bảo sau khóa huấn luyện sẽ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Đại tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh, sau khi nhận kế hoạch huấn luyện từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết đối với chiến sĩ mới; xây dựng giáo án, chương trình huấn luyện, lựa chọn cán bộ có năng lực, nhiệt huyết thực hiện. Đơn vị đặt ra tiêu chí, tất cả chiến sĩ mới hoàn thành chương trình huấn luyện. Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện sẽ được xem xét khen thưởng.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) tham gia trồng cây hưởng ứng "Tết trồng cây". Ảnh: TTXVN phát

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; có 15 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Long An và Tiền Giang trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội theo quy định.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.