Houthi tuyên bố nối lại các cuộc tấn công trên Biển Đỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang nguy hiểm ở Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công nhiều mục tiêu quân sự và chính quyền tại Iran và Tehran phóng tên lửa đáp trả ngày 28/2, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố nối lại các cuộc tấn công trên Biển Đỏ.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Cuộc đối đầu quân sự bùng nổ sau khi Israel và Mỹ phối hợp mở chiến dịch không kích vào nhiều mục tiêu quân sự và chính phủ tại Tehran và một số thành phố lớn của Iran với lý do ngăn chặn nguy cơ hạt nhân và tên lửa từ Tehran.

Ngay sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đáp trả mạnh mẽ bằng việc phóng hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) về phía Israel, khiến hệ thống phòng không ở nhiều khu vực của Israel được kích hoạt và còi báo động vang lên, đồng thời nhắm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Israel đã đóng cửa hoàn toàn không phận dân sự và kêu gọi người dân trú ẩn an toàn.

Trong sáng 28/2, các nước Iran, Iraq, Israel, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã đóng cửa không phận, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động bay dân dụng và buộc nhiều hãng hàng không hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.