Houthi bắt giữ nhiều nhân viên các tổ chức quốc tế tại Yemen

Ngày 19/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về tình hình của các nhân viên của LHQ, tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế, cũng như các phái đoàn ngoại giao và tổ chức tư nhân bị phong trào Houthi bắt giữ trong hơn hai tháng qua tại Yemen.
Chú thích ảnh
 Phiến quân Houthi trên một đường phố ở Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết ông Guterres đã "yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện" cho các nhân viên của LHQ cùng những người liên quan bị bắt giữ tại Yemen. Ông nhấn mạnh những người bị bắt giữ phải được tôn trọng cũng như đảm bảo họ có thể liên lạc với gia đình và đại diện pháp lý.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký LHQ cũng lên án mạnh mẽ việc Houthi chiếm giữ Văn phòng Cao ủy nhân quyền LHQ tại thủ đô Sanaa của Yemen hôm 13/8. Theo ông Dujarric,  Houthi đã giao lại văn phòng cho nhân viên thường trú và điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Yemen vào ngày 19/8. 

Theo LHQ, tình hình nhân đạo ở Yemen đang rất tồi tệ, với hơn 18 triệu người không được đảm bảo an ninh lương thực, bị ảnh hưởng dịch bệnh, không có nơi ở cố định, cơ sở hạ tầng yếu kém và điều kiện kinh tế khó khăn. LHQ đang nỗ lực hết sức để giải quyết tình hình trên đối với người dân Yemen và đảm bảo an toàn  cho các nhân viên LHQ. 

Văn phòng Cao ủy nhân quyền LHQ cho biết tháng 6 vừa qua, Houthi đã bắt giữ hơn 60 người làm việc cho LHQ  và các tổ chức phi chính phủ khác.

Xung đột tại Yemen nổ ra vào năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa. Một năm sau đó, liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp để hỗ trợ Chính phủ Yemen. Cuộc xung đột dai dẳng này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đồng thời gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới.

Bùi Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.