Mỹ trừng phạt bổ sung nhằm vào lực lượng Houthi và Hezbollah

Ngày 15/8, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào các mạng lưới thương mại của lực lượng Houthi ở Yemen và lực lượng Hezbollah ở Liban.
Chú thích ảnh
Một con tàu bị tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ cơ quan này nhắm mục tiêu vào các công ty, cá nhân và tàu thuyền bị cáo buộc tham gia vận chuyển hàng hóa của Iran, trong đó có dầu mỏ và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đến Yemen và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) thay mặt cho mạng lưới Sa’id al-Jamal của một lãnh đạo tài chính của Houthi. Các chuyến hàng LPG của Hezbollah cũng bị nhắm tới trong lệnh trừng phạt này.

Theo quyết định trừng phạt trên, mọi tài sản tại Mỹ của những người bị nhắm mục tiêu sẽ bị đóng băng, đồng thời người Mỹ bị cấm giao dịch với họ. Các tổ chức tài chính và những tổ chức khác tham gia vào một số giao dịch nhất định với họ cũng có nguy cơ bị trừng phạt.

Lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ của lực lượng Houthi thời gian gần đây đã làm gián đoạn một tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với thương mại Đông - Tây, khiến các chuyến hàng phải chuyển hướng đi đường dài hơn, đẩy giá cước vận chuyển lên cao hơn và gây tắc nghẽn tại các cảng ở châu Á và châu Âu.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.