Hợp tác xúc tiến quảng bá điểm đến, phát triển dịch vụ du lịch Thừa Thiên - Huế

Ngày 23/12, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài và Công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon Morin Huế tổ chức ký kết hợp tác giữa các bên.
Chú thích ảnh
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Morin Huế ký kết hợp tác phát triển.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, việc ký kết có ý nghĩa kích hoạt các hoạt động du lịch trong thời gian tới và hướng đến thực hiện mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mục đích hợp tác nhằm tăng cường giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sự hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược thân thiết lâu dài. Từ đó, các bên cùng triển khai xúc tiến quảng bá điểm đến, thúc đẩy phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ du lịch, kích cầu lượng khách đến tỉnh Thừa Thiên - Huế dựa trên sự hiểu biết, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tham quan di tích, sản phẩm, dịch vụ du lịch tại khu di sản, thông tin hình ảnh về di sản văn hóa Huế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon Morin hỗ trợ cung cấp dịch vụ phòng ngủ, phòng họp và các dịch vụ liên quan về hội nghị, các loại hình tiệc, ăn uống. Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài hỗ trợ các bên còn lại các dịch vụ của sân bay, quảng bá giới thiệu tại sân bay…

Bên cạnh đó, các bên đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giới thiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ của nhau tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Quần thể Di tích Cố đô Huế và Khách sạn Sài Gòn Morin để hỗ trợ nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách du lịch.

Ba đơn vị phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện đón tiếp các đoàn khách ngoại giao, khách cấp cao, quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, để lại ấn tượng tốt cho du khách khi đến Thừa Thiên - Huế. 

Các đơn vị sẽ cung cấp hỗ trợ các ấn phẩm quảng bá, thông tin du lịch, vận hành quầy thông tin hỗ trợ du lịch hoặc ki ốt du lịch thông minh, nhằm phát triển du lịch chung của tỉnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Khu di sản Huế và Khách sạn Sài Gòn Morin.

Năm 2023, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đón khoảng 3 - 3,5 triệu lượt khách. Ngành tập trung phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao với các sản phẩm mới, đặc thù để tạo sự khác biệt với các tỉnh thành khác bên cạnh sản phẩm văn hóa- di sản, như: du lịch chăm sóc sức khỏe, tâm linh, nông thôn, một số lễ hội có tính thu hút khách cao; xúc tiến đầu tư khai thác các đường bay mới từ các thị trường du lịch tiềm năng; kết nối các hãng lữ hành lớn, nhằm triển khai các chương trình tour mới đến miền Trung, với đích chính là Thừa Thiên - Huế… 

Bốn tháng cuối năm 2022, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận sự quay trở lại của một số thị trưởng khách quốc tế; tuy nhiên, vẫn chưa đạt được kỳ vọng do tình hình chính trị, kinh tế và dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp trên toàn cầu. Tháng 11, địa phương đón 179.043 khách du lịch; trong đó có 51.376 khách quốc tế, chủ yếu là du khách Thái Lan chiếm 13,2%. Dự kiến, tháng 12/2022, tỉnh sẽ đón khoảng 70.000 khách quốc tế trong tổng số 190.000 khách du lịch. Tổng lượt khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế trong năm 2022 ước đạt 2,05 triệu lượt.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.