Hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, báo Pathetlao, ấn phẩm của Thông tấn xã Lào (KPL), ngày 4/3 đã có bài biết mang tiêu đề "Hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước".
Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN

Bài báo cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam trên các lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, giáo dục, kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, có bước đột phá và mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước.

Trong lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, đến nay, có nhiều dự án đã được triển khai và hoàn thành. Kinh phí viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào cũng tăng dần qua từng năm và các dự án hỗ trợ của Việt Nam cho Lào ngày càng được quy hoạch một cách có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, một trong những công trình đem lại dấu ấn thành công nổi bật là Tòa nhà Quốc hội mới của Lào - món quà vô giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Trong lĩnh vực giao thông, vận tải, Lào-Việt Nam hiện cũng đang thúc đẩy và tìm kiếm nguồn đầu tư để triển khai các dự án kết nối giao thông giữa hai nước như Đường cao tốc Viêng Chăn-Paksan-Thanh Thủy-Nghệ An-Hà Nội; tuyến đường sắt Viêng Chăn-Mụ Giạ-Tân Ấp-Vũng Áng. Trong khi đó, tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Nongkhang tại tỉnh Huaphanh, Bắc Lào, cũng đang đạt kết quả khả quan.

Trong hợp tác về năng lượng, hai bên tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ về mua, bán điện giữa hai nước nhằm bán điện từ Lào đi Việt Nam và đạt được những kết quả đáng khích lệ như việc Việt Nam mua điện từ các dự án thủy điện Namxam 3, Namkong 2-3, Namang... tại Lào.

Trong khi đó, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục nhận được sự quan tâm và ưu tiên của hai chính phủ. Hằng năm, rất đông sinh viên Lào sang Việt Nam học tập và nghiên cứu, trong khi các sinh viên Việt Nam cũng sang học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Lào.

Hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương tiếp tục được thúc đẩy, thực hiện theo kế hoạch một cách hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế, thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau…

Báo Pathedlao kết luận: "Tất cả những hợp tác sâu rộng kể trên giữa hai nước Lào và Việt Nam đều phục vụ mục đích nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong, xây dựng và vun đắp ngày càng đơm hoa kết trái và trở thành di sản vô giá cho các thế hệ con cháu của hai nước trong tương lai".

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.