Hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Đến nay, Đội K92 tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được 2.132 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 4 tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampot và Kép, Vương quốc Campuchia.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi ký kết tại tỉnh Pearh Sihanouk (Campuchia). Ảnh: TTXVN phát

Từ ngày 15 - 19/9, Đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang về tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung làm Trưởng đoàn thực hiện ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025) với Ban Chuyên trách 4 tỉnh Koh Kong, PreahSihanouk, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia.

Theo Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang, từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia ký ngày 28/8/2000 tại Thủ đô Phnôm Pênh, đến nay Đội K92 tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được 2.132 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 4 tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampot và Kép, Vương quốc Campuchia. Trong đó, địa bàn tỉnh Koh Kong có 158 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Preah Sihanouk 204 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Kam Pốt 1.691 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Kép 79 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, giai đoạn mùa khô 2023 - 2024, Đội K92 đã tổ chức đào tìm 140 vị trí, 40.483 hố; tìm kiếm, quy tập được 27 bộ hài cốt liệt sĩ (tại địa bàn tỉnh Koh Kong là 10 bộ và tỉnh Kam Pốt là 17 bộ hài cốt liệt sĩ).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (trái) tại lễ ký kết tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong (Campuchia). Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tình cảm cao đẹp, sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang, Ban Chuyên trách và nhân dân 4 tỉnh Pearh Sihanouk, Kam Pốt, Koh Kong và Kép thuộc Vương quốc Campuchia đã tận tình trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, giúp đỡ Đội K92 tỉnh Kiên Giang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Những việc làm ý nghĩa này đã đáp ứng lòng mong đợi của thân nhân liệt sĩ, góp phần làm tròn trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung mong được lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách và nhân dân các tỉnh Vương quốc Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Đội K92 tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn các tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Hoàng Vũ (trái), Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang trao kinh phí hỗ trợ việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Kam Pot (Campuchia). Ảnh: TTXVN phát

Đại diện Ban Chuyên trách các tỉnh của Vương quốc Campuchia mong muốn hỗ trợ, thực hiện tốt việc ký kết, tiếp tục hợp tác nghiên cứu, tìm kiếm, cung cấp thông tin thông qua chính quyền địa phương cũng như người dân địa phương để hoàn thành nhiệm vụ hai phía đề ra.

Ban Chuyên trách 4 tỉnh Pearh Sihanouk, Kam Pốt, Koh Kong và Kép thuộc Vương quốc Campuchia gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giải phóng dân tộc, xây dựng lại đất nước. Các tỉnh tiếp tục thực hiện Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia ký ngày 28/8/2000 với tinh thần đoàn kết, hợp tác, quan hệ tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời, vận động cán bộ và nhân dân trong tỉnh tích cực ủng hộ, thông báo thông tin mộ phần, hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh ở địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K92 tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối an toàn, đạt kết quả tốt nhất trên địa bàn các tỉnh Pearh Sihanouk, Kam Pốt, Koh Kong và Kép.

Chú thích ảnh
Ban chuyên trách tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kampot tại lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Tại các buổi lễ ký kết, được sự ủy quyền của Ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam, Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang đã trao kinh phí hỗ trợ Ban Chuyên trách 4 tỉnh Pearh Sihanouk, Kam Pốt, Koh Kong và Kép nhằm phối hợp tổ chức các hoạt động giúp Đội K92 tỉnh Kiên Giang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, mùa khô 2024 - 2025.

Lê Huy Hải - Phương Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.